Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 4/12 cho biết khả năng hình thành hiện tượng La Nina yếu trong ba tháng tới lên tới 55%, kéo theo những biến động đáng kể đối với thời tiết toàn cầu.
Các mô hình khí hậu quốc tế cho thấy hiện tượng La Nina đang tái xuất, dự báo sẽ ảnh hưởng mạnh đến thời tiết toàn cầu và làm gia tăng cường độ không khí lạnh trong mùa đông năm nay, đặc biệt tại khu vực Bắc bán cầu, trong đó có Việt Nam.
Không khí lạnh được dự báo sẽ đến sớm hơn trung bình nhiều năm, tập trung mạnh trong các tháng 12/2025 và 1/2026. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng nhận định khả năng xảy ra rét kỷ lục là thấp, mùa đông chủ yếu xuất hiện các đợt rét đậm ngắn ngày đan xen với thời kỳ ấm.
Không khí lạnh được dự báo đến sớm từ cuối tháng 9, với cao điểm rét đậm, rét hại trong tháng 12/2025 - 2/2026, có thể kèm sương muối, băng giá ở vùng núi cao Bắc Bộ.
Từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, miền Bắc có khả năng sẽ liên tiếp đón các đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại kéo dài. Vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện sương muối, băng giá, thậm chí mưa tuyết.
Thời tiết cuối năm 2025 được dự báo nhiều biến động, với tần suất bão mạnh hơn trung bình, không khí lạnh hoạt động dồn dập và mưa lớn tập trung ở Trung Bộ.