La Nina quay trở lại, nguy cơ mùa đông 2025-2026 rét đậm hơn tại Việt Nam
Các mô hình khí hậu quốc tế cho thấy hiện tượng La Nina đang tái xuất, dự báo sẽ ảnh hưởng mạnh đến thời tiết toàn cầu và làm gia tăng cường độ không khí lạnh trong mùa đông năm nay, đặc biệt tại khu vực Bắc bán cầu, trong đó có Việt Nam.
Theo báo cáo mùa đông 2025-2026 vừa công bố ngày 5/11 bởi nhóm chuyên gia của Tập đoàn AEM (Mỹ) và WeatherBug, sau giai đoạn El Nino mạnh kết thúc vào giữa năm, nhiệt độ mặt nước biển tại vùng xích đạo Thái Bình Dương đã chuyển sang mức thấp hơn trung bình. Đây là tín hiệu đặc trưng của La Nina với cường độ từ yếu đến trung bình.

Dự báo La Nina sẽ đạt cực đại vào cuối mùa thu và đầu mùa đông năm nay, sau đó suy yếu dần trong quý I/2026. Hiện tượng này thường khiến khí lạnh từ Bắc bán cầu phát triển mạnh hơn, kéo dài hơn và dễ xâm nhập sâu xuống các khu vực phía nam.
Tại Mỹ, mùa đông năm nay được nhận định sẽ xuất hiện nhiều đợt không khí lạnh tràn từ Canada xuống vùng Trung Tây và khu vực Hồ Lớn. Nguy cơ xảy ra bão tuyết và lốc xoáy mùa đông có thể tăng 20-30% so với trung bình, đặc biệt ở thung lũng Mississippi và Ohio.
Bên cạnh đó, độ dày tuyết phủ ở Siberia (Nga) trong năm nay cao hơn mức trung bình, tạo điều kiện để khối không khí lạnh tại khu vực Á-Âu tích tụ mạnh. Khi gió mùa đông bắc bắt đầu hoạt động, khối khí lạnh này có thể lan rộng nhanh, ảnh hưởng rõ rệt đến Đông Á và Đông Nam Á.
Các mô hình dự báo dài hạn cho thấy miền Bắc châu Á, đông bắc Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên và miền Bắc Việt Nam có thể ghi nhận nền nhiệt thấp hơn 0,5 - 1,5°C so với trung bình nhiều năm.
Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định mùa đông năm nay có khả năng đến sớm và lạnh hơn. Các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện nhiều hơn, tập trung từ tháng 12/2025 đến khoảng tháng 2/2026.
Trong tháng 11, dự báo có khoảng 3 đợt không khí lạnh, trong đó đợt giữa tháng dự kiến mạnh nhất. Từ ngày 10 đến 20/11, một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thậm chí lan xuống khu vực Huế - Đà Nẵng. Nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi và trung du phía Bắc có thể xuống 10-12°C, khu vực đồng bằng, bao gồm Hà Nội, khoảng 16-18°C. Đợt lạnh mạnh nhất dự kiến rơi vào ngày 16-18/11.
Không khí lạnh này cũng được dự báo sẽ làm cơn bão số 14 (tên quốc tế Fung-wong) suy yếu khi vừa vượt qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào khu vực phía bắc Biển Đông.
Sang tháng 12, không khí lạnh hoạt động thường xuyên và mạnh hơn, với ít nhất ba đợt rét rõ rệt. Đặc biệt, cuối tháng 12 kéo dài sang đầu tháng 1/2026 có khả năng xuất hiện đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, được xem là đợt lạnh sâu đầu tiên của mùa đông.
Ngoài ra, La Nina còn có thể làm tăng số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong những tháng cuối năm. Philippines dự kiến có thêm 3-5 cơn bão, một số trong đó có thể ảnh hưởng đến khu vực ven biển nước ta.




