Các mô hình khí hậu quốc tế cho thấy hiện tượng La Nina đang tái xuất, dự báo sẽ ảnh hưởng mạnh đến thời tiết toàn cầu và làm gia tăng cường độ không khí lạnh trong mùa đông năm nay, đặc biệt tại khu vực Bắc bán cầu, trong đó có Việt Nam.
Điều kiện khí quyển đại dương hiện đang trong trạng thái La Nina và khả năng cao sẽ duy trì đến đầu năm 2026, tác động đến khí hậu Việt Nam những tháng tới.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, nếu vùng áp thấp ở phía Đông Philippines mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 12 trong năm 2025.
Tình hình thiên tai từ nay đến cuối năm 2025 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều yếu tố cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu. Mùa bão năm nay đã ghi nhận những con số bất thường về tần suất, cường độ và phạm vi ảnh hưởng.
Thủy triều dâng và một cơn bão ven biển không tên gây ngập tại hai bang Nam và Bắc Carolina (Mỹ) trong khi cùng lúc, các cơn bão nhiệt đới hoạt động mạnh trên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo La Nina có khả năng quay trở lại vào cuối năm 2025 và kéo dài đến đầu năm 2026, làm gia tăng nguy cơ thiên tai trên diện rộng, đặc biệt tại Việt Nam - một trong những quốc gia chịu tác động mạnh nhất của hiện tượng khí hậu này.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo tháng 10 vẫn còn những ngày nóng trên 30°C, nhưng từ giữa tháng 11, không khí lạnh tràn về sẽ khiến nhiệt độ giảm mạnh, mùa Đông đến sớm hơn mọi năm.
Không khí lạnh được dự báo đến sớm từ cuối tháng 9, với cao điểm rét đậm, rét hại trong tháng 12/2025 - 2/2026, có thể kèm sương muối, băng giá ở vùng núi cao Bắc Bộ.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), hiện tượng thời tiết La Nina nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong giai đoạn tháng 9 - 11 năm nay với xác suất khoảng 55%, tăng lên 60% trong quý cuối cùng. Dù vậy, nhiệt độ toàn cầu vẫn được dự báo cao hơn trung bình do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.