La Nina có thể tái xuất cuối năm, Việt Nam đối mặt nguy cơ mưa bão cực đoan
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), hiện tượng thời tiết La Nina nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong giai đoạn tháng 9 - 11 năm nay với xác suất khoảng 55%, tăng lên 60% trong quý cuối cùng. Dù vậy, nhiệt độ toàn cầu vẫn được dự báo cao hơn trung bình do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
La Nina là hiện tượng tự nhiên làm mát bề mặt vùng biển xích đạo Thái Bình Dương, gây xáo trộn các hệ thống gió, áp suất và mưa. Trái ngược với El Nino, La Nina thường dẫn đến mưa lớn ở một số khu vực và hạn hán nghiêm trọng ở nơi khác. Trong giai đoạn 2020 - 2023, La Nina kéo dài bất thường ba năm liên tiếp, gây hạn hán, lũ lụt trên diện rộng nhưng vẫn không ngăn được chuỗi 10 năm nóng kỷ lục toàn cầu.

Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, ENSO trung tính đã giúp giảm số đợt nắng nóng kéo dài, song lượng mưa tại nhiều nơi vượt trung bình nhiều năm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ tháng 9 - 11 sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, tập trung ở Bắc Bộ trong tháng 9 và Trung Bộ vào tháng 10 - 11. Đây cũng là giai đoạn cao điểm của mùa bão, đặc biệt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ.
Ngoài ra, không khí lạnh được dự báo xuất hiện sớm từ tháng 10, khiến nền nhiệt Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn trung bình 0,5 - 1 độ C. Trong khi đó, nắng nóng diện rộng nhiều khả năng chấm dứt ở miền Bắc và giảm dần tại miền Trung.
Những năm trước, La Nina từng gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp Việt Nam. Hàng nghìn hecta lúa ở đồng bằng sông Cửu Long bị ngập úng, cây ăn trái giảm năng suất, chi phí logistics tăng tới 60% do mưa lớn làm gián đoạn vận chuyển. Các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng cũng thường xuyên ngập lụt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh.
Các chuyên gia cảnh báo nếu La Nina trở lại vào cuối năm, mưa bão cực đoan sẽ tác động mạnh đến sản xuất, chuỗi cung ứng và kế hoạch kinh doanh dịp Tết - giai đoạn quan trọng nhất trong năm của nhiều doanh nghiệp.