Hàng loạt kỷ lục mưa lũ trong tháng 11 tại nhiều tỉnh miền Trung
Tháng 11 vừa qua ghi nhận 14 kỷ lục mưa lũ trên nhiều tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ, với lượng mưa và đỉnh lũ vượt lịch sử. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo, trong tháng 12, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, kèm mưa lớn diện rộng, gió mạnh và nguy cơ thời tiết cực đoan.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong tháng 11, cả nước ghi nhận ba đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài và gây ra hàng loạt kỷ lục mưa lũ mới.
Đợt thứ nhất kéo dài 12 ngày, từ 23/10 đến 3/11, do bão Fengshen kết hợp không khí lạnh. Tổng lượng mưa tại khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai – Đắk Lắk phổ biến 500-800mm; nhiều nơi vượt 1.500mm như A Lưới (Huế) 1.755mm, Nam Đông (Huế) 2.452mm, Trà My (Đà Nẵng) 2.061mm. Lũ trên các sông ở Huế và Đà Nẵng vượt mức lịch sử, trong đó sông Bồ tại Phú Ốc đạt 5,31m (trên báo động 3 là 0,81m), vượt đỉnh lũ năm 2020; lũ sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên 5,62m, vượt mức lịch sử năm 1964 là 0,14m.
Đợt thứ hai xuất hiện ngày 6-7/11 do bão Kalmaegi, khiến khu vực từ Huế đến Đắk Lắk mưa phổ biến 150-280mm, cục bộ trên 350mm. Lũ thượng lưu sông Ba và sông Kỳ Lộ ở Gia Lai - Đắk Lắk lên trên báo động 3.

Đợt thứ ba, từ 16 đến 21/11, chịu tác động của không khí lạnh và nhiễu động gió đông. Tại Hà Tĩnh - Huế, lượng mưa ba ngày đầu đạt 100-350mm, riêng A Lưới ghi nhận 829mm. Vùng núi phía nam Huế đến Khánh Hòa mưa 300-700mm, phía nam 400-900mm; Sơn Hòa (Đắk Lắk) đạt 1.069mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa 100-350mm, riêng M'Đrắk (Đắk Lắk) mưa kéo dài đến 21/11 với tổng lượng 805mm. Mưa lớn làm lũ các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa lên báo động 2-3. Tại sông Ba (Đắk Lắk), đỉnh lũ ngày 20/11 đạt 40,99m, vượt mốc năm 1993 là 1,09m; trên sông Dinh (Khánh Hòa), đỉnh lũ tại Ninh Hòa đạt 6,77m, vượt lũ năm 1986.
Trong tháng, lượng mưa tại Đắk Lắk - Lâm Đồng và phía tây Thanh Hóa – Nghệ An, Gia Lai cao hơn trung bình nhiều năm 150-300%. Sáu kỷ lục mưa ngày bị phá vỡ, gồm Quy Nhơn (Gia Lai) ngày 19/11 đạt 380mm (vượt kỷ lục năm 1981 gần 90mm), Sơn Hòa (Đắk Lắk) cùng ngày đạt 601mm (vượt kỷ lục năm 2008 gần 140mm). Tám kỷ lục mưa tháng cũng bị xô đổ, như Sơn Hòa (Đắk Lắk) đạt 1.312mm, Ayunpa (Gia Lai) 469mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 886mm.
Dự báo trong tháng 12, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh tăng cường cả tần suất lẫn cường độ, có thể gây rét đậm, rét hại ở vùng núi phía bắc. Tại Quảng Trị – Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi – Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng trong nửa đầu tháng.
Cơ quan khí tượng cho biết bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào giữa Biển Đông, dự báo gây mưa 70-120mm, có nơi trên 180mm cho Nam Trung Bộ. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm, sức gió cấp 6, giật cấp 8, gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 trên vùng biển tây bắc Biển Đông và ngoài khơi Gia Lai – Đắk Lắk.
Các chuyên gia cảnh báo trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết sẽ ngày càng cực đoan, cần theo dõi sát thông tin dự báo để chủ động ứng phó. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông ghi nhận 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới – mức cao nhất trong 30 năm, khiến 409 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.




