Mưa lớn dồn dập, Tuyên Quang chỉ đạo khẩn trương ứng phó
Trước nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất và lũ quét, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương rà soát khu vực xung yếu, chủ động phương án sơ tán dân và triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ký ban hành Văn bản số 228/UBND-KTN, yêu cầu các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh... khẩn trương rà soát các khu vực dân cư có nguy cơ cao xảy ra thiên tai như sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập sâu.

Theo chỉ đạo, các địa phương phải chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết; đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo khí tượng thủy văn để triển khai kịp thời phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống thiên tai: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ rủi ro, không di chuyển qua các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập sâu trong điều kiện mưa lũ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để báo cáo nhanh chóng tình hình ảnh hưởng thiên tai tới đời sống, kinh tế - xã hội và các công trình trọng điểm.
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Xây dựng có trách nhiệm huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ nhân dân sơ tán và khắc phục hậu quả, kịp thời ứng cứu khi thiên tai xảy ra.
Theo báo cáo ban đầu, từ ngày 16 đến 19/5, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều trận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, lượng mưa đo được tại thị trấn Na Hang lên tới 312mm; xã Thanh Tương (Na Hang) 170mm; xã Phúc Sơn (Lâm Bình) 175mm… Những cơn mưa này đã gây thiệt hại cho nhà cửa, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh của người dân.
Dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 22 đến 25/5, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Tuyên Quang, có thể hứng chịu một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm, một số nơi có thể vượt 350mm. Tình hình này tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, ven sông suối và các vùng dân cư nằm trong vùng trũng thấp.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, người dân được khuyến cáo cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán và chủ động bảo vệ người thân, tài sản, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm 17/5 đến sáng ngày 19/5, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông.
Một số nơi có lượng mưa rất lớn như thị trấn Na Hang 312mm; Thanh Tương (huyện Na Hang) 170mm, Phúc Sơn (huyện Lâm Bình) 175mm; Đà Vị (huyện Na Hang) 109mm...
Mưa lớn kèm dông lốc đã gây ngập úng tại thị trấn Na Hang, thiệt hại đến nhà ở và sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân các địa phương trong tỉnh.
Đặc biệt, làm 302 ngôi nhà hư hỏng (trong đó, có 163 nhà bị ngập nước, 9 ngôi nhà cần phải di dời khẩn cấp); trên 155ha lúa, ngô, 4,5ha cây lâm nghiệp, nhiều diện tích rau màu của người dân bị gãy đổ; nhiều đoạn đường Quốc lộ 2C bị ngập úng và bùn đất chảy lấp kín mặt đường khiến người và phương tiện đi lại khó khăn.
Ngoài ra, 100m đường ở huyện Sơn Dương bị hư hỏng; 27 điểm, đường giao thông bị sạt lở ách tắc với 2.241 m3 đất đá taluy dương bị sạt lở; 2 cột điện bị đổ, gãy. Nhiều tài sản, vật dụng bị hư hỏng, cuốn trôi do sạt lở đất vào nhà, ngập nước. Ước tính giá trị thiệt hại trên 6,1 tỷ đồng.