Mưa lớn dữ dội, Trung Quốc kích hoạt ứng phó lũ khẩn cấp tại nhiều địa phương
Trước dự báo trong 3 ngày tới, khu vực phía Nam sông Dương Tử và phần lớn khu vực miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu mưa to đến rất to, Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp nước này đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp tại hai tỉnh Giang Tây, Quý Châu và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Ngày 27/5, Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 tại hai tỉnh Giang Tây và Quý Châu, cùng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, trong bối cảnh mưa lớn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới các khu vực miền Nam nước này.
Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã dẫn dự báo của cơ quan khí tượng nước này cho biết, trong 3 ngày tới, tỉnh Quý Châu cùng khu vực phía Nam của sông Dương Tử và phần lớn khu vực miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu mưa to đến rất to.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đây sẽ là đợt mưa lớn và dữ dội nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay, với nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra các sự cố thiên tai do lượng mưa cực lớn.

Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cử 2 đoàn công tác đến hiện trường để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động phòng chống lũ tại địa phương.
Trong khi đó, các cơ quan chức năng khác cũng yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời phát cảnh báo, đánh giá nguy cơ và phát hiện rủi ro tiềm ẩn, đồng thời chủ động bố trí lực lượng và phương tiện cứu hộ tại các khu vực trọng điểm.
Hiện Trung Quốc đang áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ theo 4 cấp độ, trong đó cấp 1 là mức cảnh báo cao nhất.
Trong khi đó, tại Thái Lan, ông Jirayu Houngsub - người phát ngôn của Chính phủ nước này, ngày 25/5 cho biết Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã chỉ thị cho các thống đốc 52 tỉnh duy trì cảnh giác cao độ trước nguy cơ xảy ra lũ lụt, đồng thời yêu cầu Bộ Nội vụ đẩy nhanh các nỗ lực cứu trợ tại huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai.
Theo ông Jirayu, Cục Khí tượng của Thái Lan đã dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn đến ngày 27/5, ảnh hưởng đến 52 tỉnh, bao gồm cả Chiang Rai. Để ứng phó với tình trạng này, thống đốc các tỉnh đã được yêu cầu theo dõi chặt chẽ nguy cơ xảy ra lũ lụt và khẩn trương hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Paetongtarn cũng kêu gọi người dân theo sát các thông báo của chính phủ để có phản ứng kịp thời trước mọi tình huống khẩn cấp. Bà lưu ý cảnh báo sớm là rất quan trọng để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Sau khi mực nước sông Sai ở miền Bắc Thái Lan dâng cao và tràn bờ vào sáng sớm 24/5, Thủ tướng Paetongtarn đã chỉ thị cho Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul hỗ trợ khẩn cấp những khu vực bị ảnh hưởng ở huyện Mae Sai. Lực lượng công binh đã được triển khai hỗ trợ chính quyền tỉnh Chiang Rai xây dựng bờ kè cố định để chống lũ dọc sông Sai; trong khi các rào chắn tạm thời được dựng lên xung quanh những khu vực bị ảnh hưởng. Dự kiến, bờ kè cố định sẽ được hoàn thành vào tháng tới, góp phần cải thiện đáng kể khả năng phòng chống lũ lụt tại huyện Mae Sai.
Nhằm giảm thiểu tình trạng lũ lụt có thể xảy ra trên quy mô rộng lớn hơn, chính quyền tỉnh Chiang Rai đã lắp đặt 6 máy bơm nước để tiêu úng. Chính quyền huyện Mae Sai cũng đã chuẩn bị nơi trú ẩn tạm thời cho người dân trong trường hợp lũ lụt nghiêm trọng hơn và đảm bảo người dân có nơi an toàn để di dời khi cần thiết.
Trong khi đó, ở tỉnh Chiang Mai, mưa lớn kéo dài buộc chính quyền địa phương phải đưa ra cảnh báo lũ quét và đóng cửa một phần công viên quốc gia. Các quan chức địa phương kêu gọi người dân và khách du lịch thận trọng trước nguy cơ lũ quét có thể bất ngờ xảy ra.