Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến bao giờ?
Sáng 27/8, Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa đến rất to, gây ngập úng cục bộ. Dự báo mưa lớn sẽ giảm dần từ chiều 27/8, nhưng vẫn xuất hiện rải rác đến đầu tháng 9.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (27/8), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa, TP. Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tại Hải Phòng, Hà Nội và Thanh Hóa, Nghệ An có những điểm mưa rất to, vượt 100mm trong khoảng 8 tiếng qua như: Cẩm Phúc (Hải Phòng): 166.6mm; Trâu Quỳ (Hà Nội): 93.0mm; Văn Giang (Hưng Yên): 93.0mm; Thanh Tân (Thanh Hóa): 110.0mm; Khe Lá (Nghệ An): 103.8mm; Trà Nham (Quảng Ngãi): 150.8mm; Núi Thành (Đà Nẵng): 134.6mm.
Dự báo, từ sáng sớm đến trưa 27/8, khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 20-40 mm; cục bộ có nơi hơn 100mm.
Thời gian mưa chủ yếu từ sáng sớm đến trưa 27/8. Cảnh báo cường suất mưa lớn 90 mm/3h.
Ngoài ra, ngày và đêm 27/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Nghệ An-Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm; cục bộ có nơi hơn 80mm (tập trung vào chiều và đêm). Cảnh báo cường suất mưa lớn hơn 70 mm/3h.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 27/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần.
Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 - mưa lớn, lốc, sét, mưa đá. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông, vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hà Nội vẫn còn có đoạn ngập sâu
Riêng tại Hà Nội, đến sáng sớm nay, một số khu vực trũng thấp của Hà Nội như tuyến đường Võ Chí Công vẫn có đoạn ngập sâu Dự báo Hà Nội vẫn còn mưa to và lũ trên một số sông ở ngoại thành đang lên cao.
Đêm qua, sáng sớm nay ở Hà Nội có mưa to, lượng mưa từ 30-50mm, riêng tại Đông Anh mưa rất to trên 100mm. Dự báo mưa lớn đến trưa nay, khả năng vẫn có điểm mưa trên 100mm. Mưa lớn sẽ khiến nước ngập ở các vùng trũng thấp thoát chậm.
Trong khi đó lũ trên sông Bùi, sông Tích đang lên cao mức báo động khẩn cấp. Dự kiến sáng đến trưa nay, mực nước lũ sẽ vượt báo động 3 từ 15-30cm. Khả năng gây ngập lụt sâu các vùng trũng thấp ven sông ở các xã ngoại thành và tình trạng ngập có thể kéo dài 2-3 ngày.
Cảnh báo lũ trên sông
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng khuyến cáo, lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Hoàng Long (Ninh Bình), hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang lên chậm.
Trong 3-6 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái đạt đỉnh trên báo động 3 là 0,4m, sau xuống.
Trong 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Mã đạt đỉnh trên báo động 3 ở mức 0,3m; lũ trên sông Lục Nam đạt đỉnh trên mức báo động 2 ở mức 0,2m, sau xuống.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao xuống mức báo động 1, hạ lưu sông Mã xuống mức báo động 2-3; lũ trên sông Lục Nam xuống mức dưới báo động 1.
Trong ngày 27/8, lũ trên sông Hoàng Long đạt đỉnh trên báo động 3 là 0,3 m, sau xuống. Lũ hạ lưu sông Cả dao động ở trên mức báo động 1.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An
Hiện nay (27/8), dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Biển Đông nối với vùng áp thấp ở phía Đông Philippines, lúc 1 giờ có vị trí ở khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc và 119,5-120,5 độ Kinh Đông. Ở trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật cấp 8; trạm Phú Quý (Lâm Đồng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Dự báo ngày và đêm 27/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Độ cao sóng 2-3,5 m, hướng Tây Nam.
Ngoài ra, các vùng biển khác gồm vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, các khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Gió mạnh, biển động.
Ngày và đêm 28/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3,5 m; biển động.
Khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.