Mưa lũ thiên tai: Hủy nhiều đoàn tàu khách qua miền Trung do đường ngập

Hoàng Nhân|20/10/2020 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngành Đường sắt tạm dừng tàu Thống nhất đi Vinh – Huế vì mưa lũ, ách tắc đường sắt Bắc – Nam.

Cụ thể, phía miền bắc hủy chạy tàu SE1, SE3 (tuyến Hà Nội – TP.HCM) xuất phát tại ga Hà Nội ngày 18/10. Đối với tàu SE7 (tuyến Hà Nội – Huế) xuất phát Hà Nội ngày 19/10 cũng bị hủy.

Khu vực phía nam, các tàu SE2, SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 18/10 và tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 19/10 đến ga Huế là ga cuối cùng. Theo đó, các tàu này bãi bỏ hành trình đoạn từ Huế đến Hà Nội.

Tại khu vực Huế, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu SE7 ngày 19/10 từ Huế đến Sài Gòn.

Hành khách có vé đi tàu hành trình bị tạm ngưng có thể liên hệ nhà ga để trả vé và không thu phí.

Nhiều đoạn đường sắt qua miền Trung bị ngập lút đỉnh ray – Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, từ lúc 1h18 phút ngày 18/10 nước lũ đã làm ngập 200m đường sắt từ km 617+600 đến 617+800 giữa ga Hà Thanh và ga Đông Hà (Quảng Trị). Đoạn đường sắt này bị nước ngập trên đỉnh đường ray 7cm, nước lên nhanh và chảy xiết.

Trước đó, từ ngày 10 đến 14/10 mưa lũ đã làm ngập, hỏng nhiều đoạn đường sắt qua Huế, Quảng Trị nên ngành đường sắt đã bãi bỏ 5 đoàn tàu xuất phát Hà Nội, chỉ chạy từ ga Sài Gòn đến ga Huế trong các ngày từ 11 đến 13/10; giải thể 25 đoàn và lập tàu xuất phát theo hướng ngược lại 25 đoàn tại các ga dọc đường vì đường bị sạt, ngập.

Hoàng Nhân

Bài liên quan
  • Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân Hà Tĩnh đi tránh lũ
    Moitruong.net.vn – Trước diễn biến thủy điện Hố Hô, hồ Kẻ Gỗ, Thủy điện Hương Sơn đều đang đồng loạt xả lũ khiến nước hạ du dâng nhanh, khoảng 45.000 người dân tại 3 địa phương gồm huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh được sơ tán khẩn cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ thiên tai: Hủy nhiều đoàn tàu khách qua miền Trung do đường ngập