Mưa ở miền Bắc giảm hẳn

Hải Dương|18/02/2019 02:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 18/2, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh. Miền Bắc có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác.

>> Tp.HCM hứng chịu đợt nắng nóng có thể gây bỏng da

>> Gia Lai: Thời tiết bất lợi, hàng trăm héc ta cây thuốc lá “đổ bệnh”

Nhiệt độ toàn Bắc Bộ gia tăng trở lại

Nhiều địa phương vùng núi tiếp tục có mưa vừa, mưa to trút xuống. Cụ thể, Hiệp Hoà (Bắc Giang) và Bắc Quang (Hà Giang) đều mưa vừa 35mm. Ngân Sơn (Bắc Cạn) trội hơn 44mm, Bắc Sơn và Đình Lập (Lạng Sơn) 39mm, Đầu Dẳng (Bắc Cạn) 46mm. Hàm Yên (Tuyên Quang) mưa to với lượng 65mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) và Sơn Động (Bắc Giang) cùng mưa 66mm, Chợ Rã (Bắc Cạn) 50mm. TX.Tuyên Quang (Tuyên Quang) mưa nhiều nhất 67mm.

 Dự báo ngày và đêm 18/2, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu nhanh. Khiến mưa ở các tỉnh, thành giảm hẳn. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ toàn Bắc Bộ gia tăng trở lại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa ở miền Bắc giảm hẳn