Mưa vừa, mưa to cục bộ tấn công miền Bắc

Hải Dương|14/04/2019 13:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 14/4, do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị một bộ phận áp cao lạnh lục địa nén yếu từ xa. Kết hợp với tác động của điều kiện địa hình, một số địa phương miền Bắc đã xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ.

– Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với điều kiện địa hình, nhiều địa phương ở Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to.

>>>Hôm nay nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ giảm dần

>>>Mưa giông diện rộng sắp bao phủ miền Bắc

Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to cục bộ

Cụ thể, Chí Linh (Hải Dương) mưa 21mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) trội hơn 25mm, TX.Bắc Cạn (Bắc Cạn) 23mm. Thác Riềng (Bắc Cạn) 26mm, Bắc Quag (Hà Giang) và Na Hang (Tuyên Quang) cùng mưa to với lượng 53mm. Tp.Bắc Ninh (Bắc Ninh) 54mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 55mm, Chã (Thái nguyên) mưa nhiều nhất 72mm.

Hiện rãnh áp thấp trên tiếp tục bị áp cao lạnh lục địa nén yếu và đẩy dịch dần xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm nay (14/4), vùng hội tụ gió trên cao sẽ hình thành trên khu vực miền Bắc khiến thời tiết các tỉnh, thành chuyển xấu trên diện rộng: Có mưa, mưa rào và dông, nhiều địa phương mưa vừa, có nơi mưa to.

Vì vậy, ngay từ bây giờ người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc cần tăng cường cao nhất công tác phòng tránh lũ quét, sạt lở đất đá, lốc xoáy, mưa đá và sét đánh.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa vừa, mưa to cục bộ tấn công miền Bắc