Mực nước biển của Trái đất sẽ tăng lên 15 mét, đến năm 2300

Trầm Mặc (T/h)|10/10/2018 23:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VN – Mực nước biển của Trái đất có thể tăng 2,4 m vào năm 2100, đến năm 2300, nó sẽ tăng thêm 15 mét, trong quá trình nghiên cứu các nhà khí hậu học đã nhận thấy điều này.

Hà Tĩnh: Người dân hai huyện Đức Thọ và Can Lộc đề nghị hủy bỏ Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Đức Dũng

Hội nghị đối thoại cấp cao về Biến đổi khí hậu: Nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C

Ảnh minh họa

Những dữ liệu thu thập cho thấy từ năm 1993, mực nước biển đã tăng 77,1 mm, điều này gây ra sự tan chảy của các sông băng ở Greenland và Nam cực. Ngoài ra, việc phá hủy dần lớp băng dày nhất ở Bắc Cực cũng được các chuyên gia cũng cảnh báo – thông tin trên trang web EurekAlert.

Các chuyên gia cho rằng những thay đổi này có thể rất nguy hiểm cho các quốc đảo vì ngập lụt đe dọa tất cả các khu vực ven biển của các cường quốc trên thế giới.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng nếu chúng ta không bắt đầu làm việc ngay bây giờ để giải quyết vấn đề về khí nhà kính, thì lũ lụt là không thể tránh khỏi.

Trầm Mặc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mực nước biển của Trái đất sẽ tăng lên 15 mét, đến năm 2300