Biến đổi khí hậu

Nam Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể vượt 37°C

Lưu Tô 07/04/2026 13:00

Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng, đến sớm và cường độ cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ tiếp tục tăng trong những ngày tới, kèm nguy cơ thời tiết cực đoan và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa khô với nền nhiệt tăng nhanh, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ngay từ đầu tháng 4, sau chuỗi ngày oi bức kéo dài từ nửa cuối tháng 3. Dù phù hợp quy luật thời tiết hằng năm, song năm nay nắng nóng có xu hướng đến sớm và cường độ cao hơn trung bình.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, giai đoạn chuyển tiếp từ cuối mùa khô sang đầu mùa mưa (cuối tháng 4 - đầu tháng 5) thường ghi nhận các đợt nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa dông trái mùa. Tuy nhiên, năm nay nắng nóng không chỉ xuất hiện sớm mà còn duy trì liên tục nhiều ngày, phạm vi ảnh hưởng rộng.

1.jpg
Ảnh minh họa

Bản tin sáng 6/4 cho thấy nắng nóng bao trùm hầu khắp Nam Bộ, trong đó TP.HCM và khu vực lân cận chịu tác động rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 35-45%, khiến cảm giác oi bức, khô nóng gia tăng. Thời điểm nắng gay gắt nhất tập trung từ 12-15 giờ mỗi ngày.

Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục duy trì, chưa có dấu hiệu suy giảm do tác động của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, kết hợp áp cao cận nhiệt đới trên cao lấn Tây. Nền nhiệt có thể tăng lên 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng khu vực miền Đông trong tháng 4 có thể ghi nhận mức 36-39 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm.

Thực tế tại TP.HCM những ngày đầu tháng 4, thời tiết khô nóng rõ rệt, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và lao động ngoài trời. Nhiều người dân cho biết cảm giác nóng rát, dễ mất sức khi làm việc lâu dưới nắng.

Các chuyên gia cảnh báo nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng, đồng thời gây mất nước, kiệt sức, thậm chí sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh cũng tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

Đáng chú ý, dù nắng nóng chiếm ưu thế, trong 3-4 ngày tới, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa dông trái mùa vào chiều tối, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ 12-15 giờ, bổ sung đủ nước, chủ động các biện pháp chống nắng và theo dõi sát các bản tin dự báo để ứng phó kịp thời với diễn biến thời tiết cực đoan.

Bài liên quan
  • Nắng nóng lan rộng từ 6/4, Trung Bộ có nơi vượt 39 độ
    Từ ngày 6/4, nắng nóng bắt đầu gia tăng và mở rộng trên phạm vi cả nước do tác động của vùng thấp nóng phía Tây. Trong đó, khu vực Trung Bộ được dự báo chịu ảnh hưởng gay gắt nhất, với nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ vượt 39 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết tuần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể vượt 37°C
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.