Nam Mỹ trở thành ổ dịch Covid-19 mới

Mai An (t/h)|24/05/2020 12:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Nam Mỹ đang là tâm dịch mới của thế giới với Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva ngày 22/5, Giám đốc Chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan cảnh báo tâm chấn của đại dịch Covid-19 vừa chuyển sang Nam Mỹ. “Chúng ta vừa chứng kiến các quốc gia Nam Mỹ có số ca nhiễm ngày càng tăng và rõ ràng có quan ngại khắp các quốc gia đó, nhưng chắc chắn quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất vào thời điểm này là Brazil”, ông Ryan nhấn mạnh.

Tính đến ngày 24/5, Brazil ghi nhận 347.398 ca nhiễm và 22.013 ca tử vong do Covid-19. Nước này mới vượt qua số liệu tại Nga, trở thành quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về số ca nhiễm bệnh.

Trong khi đó, số ca nhiễm tại châu Phi mới vượt mốc 100.000 trường hợp. Virus corona đã xuất hiện ở mọi quốc gia thuộc “lục địa đen”, gây ra khoảng 3.100 ca tử vong, Reuters dẫn thông tin từ WHO.

Hố chôn tập thể những người thiệt mạng vì Covid-19 tại nghĩa trang ở Brazil. Ảnh: Reuters

Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, tiến sĩ Matshidiso Moeti, cho rằng dịch Covid-19 tại châu Phi đã lắng xuống và châu lục này tránh được số liệu tử vong cao.

Song tiến sĩ Moeti nhấn mạnh châu Phi không được chủ quan vì hệ thống y tế của khu vực còn yếu kém, chưa đủ năng lực ứng phó trong trường hợp số ca nhiễm tăng đột ngột. Cũng theo bà Moeti, virus corona đang lây lan trong cộng đồng tại khoảng 50% quốc gia ở châu Phi.

Ông Mike Ryan cho rằng tỉ lệ tử vong ở châu Phi thấp là do 50% dân số nằm trong độ tuổi dưới 18. Song ông cũng quan ngại dịch bệnh có thể tiếp tục lan rộng vì “nhiều lỗ hổng” trong hệ thống y tế.

Đứng sau Brazil về số ca nhiễm Covid-19 ở Nam Mỹ là Peru. Tính đến tối 23/4, số ca nhiễm Covid-19 ở Peru tăng lên hơn 111.600 ca, trong đó có hơn 3.240 ca tử vong. Hôm 22.5, Tổng thống Peru Martin Vizcarra gia hạn tình trạng khẩn cấp và lệnh phong tỏa trên toàn quốc đến cuối tháng 6, theo Reuters. Chính phủ Peru bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa từ giữa tháng 3 và đến khi lệnh này hết hạn vào ngày 30.6, nước này đặt trong tình trạng phong tỏa tới 3 tháng rưỡi, lâu hơn cả thời hạn áp đặt lệnh phong tỏa ở Ý và Trung Quốc (hơn 2 tháng).

Tại châu Á, Ổ dịch lớn nhất hiện tại là Ấn Độ, ghi nhận thêm 6.629 ca mắc và 142 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 131.423, trong đó có 3.868 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 82.971 trường hợp, trong đó có 4.634 ca tử vong. Các con số này tại Nhật Bản là 16.536 và 808, tại Hàn Quốc là 11.165 và 266.

Singapore vẫn là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á với 31.068 ca mắc và 23 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Indonesia là 21.745 và 1.351, ở Philippines là 13.777 và 863, ở Malaysia là 7.185 và 115.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 12/2019, hơn 5,2 triệu người trên thế giới đã mắc bệnh và 338.000 người đã tử vong. Covid-19 trở thành một trong những dịch bệnh gây chết chóc nhất trên thế giới kể từ sau dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Mai An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Mỹ trở thành ổ dịch Covid-19 mới