Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc Covid-19 – cao gấp rưỡi tổng số ca từ đầu năm đến nay. Dù chưa xuất hiện ổ dịch, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa trong bối cảnh dịch có dấu hiệu gia tăng ở nhiều quốc gia châu Á.
1 cháu bé 4 tuổi tại tỉnh Gia Lai đã tử vong sau khi bị chó cắn nhưng không được đưa đến cơ sở y tế để tư vấn và tiêm huyết thanh kháng dại cũng như vaccine phòng bệnh.
Phát hiện 5 con chó bị bệnh, trong đó có 3 mẫu dương tính vi rút dại, huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã ban hành quyết định công bố Dịch bệnh dại động vật (chó dại) trên địa bàn huyện.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 114.906 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó, có nhiều ca nhập viện trong tình trạng nặng, suy đa tạng, nguy kịch do chủ quan.
Trước diễn biến hai ổ dịch cúm A tại trường học ở Bắc Kạn, trong đó, từ 1 học sinh bị cúm hôm 16/11 đến nay đã ghi nhận thêm 7 người, cho thấy dịch cúm A ở ở Bắc Kạn rất dễ lan rộng trong trường học.
Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đang cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi
nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân, đồng thời đảm bảo nhu cầu thực phẩm dịp tết Nguyên đán.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.
Thông từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình, một ổ dịch thủy đậu đã xuất hiện tại một trường học thuộc huyện Tuyên Hóa. Đây là lần đầu tiên dịch thủy đậu bùng phát tại Quảng Bình trong năm 2024.
Tính riêng trong tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã. Dự báo số ca mắc có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới.
Trong tuần vừa qua, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn Hà Nội tăng tới 33 trường hợp so với tuần trước đó. Đồng thời ghi nhận một ổ dịch ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông…
Trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận ổ dịch thủy đậu tại trường mẫu giáo. Ngành y tế đang khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Số ca mắc sốt xuất huyết và số ổ dịch mới đều gia tăng ở Hà Nội trong tuần vừa qua. Trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 284 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 23 ổ dịch tại 13 quận, huyện.
Số ca mắc sốt xuất huyết và số ổ dịch mới đều gia tăng ở Hà Nội trong tuần vừa qua. Trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 284 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 23 ổ dịch tại 13 quận, huyện.
Trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 279 ca mắc sốt xuất huyết và 18 ổ dịch tại 8 quận, huyện. Về tình hình bệnh sởi cũng ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc bệnh sởi, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2024 đến nay là 13 ca (trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca bệnh).
Tuần vừa qua, Hà Nội đã ghi nhận thêm 285 ca mắc sốt xuất huyết. Các đơn vị cần tích cực, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn bùng phát dịch, đặc biệt tại các khu vực ngập úng, ẩm thấp.
Tuần vừa qua, Hà Nội đã ghi nhận 227 ca sốt xuất huyết phân bổ tại 27 quận, huyện, thị xã.
CDC Hà Nội nhận định, sốt xuất huyết hiện đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm của dịch hàng năm.
Tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn thành phố Hà Nội giảm nhẹ so với tuần trước đó nhưng số ổ dịch lại gia tăng. Thời tiết nắng nóng kèm theo mưa nhiều là điều kiện thuận lợi phát sinh muỗi truyền bệnh.
Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại một số địa phương của Đà Nẵng và Hà Tĩnh. Các đơn vị, ngành chức năng đang nhanh chóng thực hiện những biện pháp khống chế, dập dịch.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ngày 15/7 cho biết, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 109 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại 20 quận, huyện.
Theo Cục Y tế Dự phòng, tại Hà Nội đã có 37.441 số ca mắc sốt xuất huyết và 4 ca tử vong, riêng trong tuần qua số trường hợp mắc bệnh vẫn tăng rất cao.