Vấn đề hôm nay

Tiêu hủy trên 170 tấn lợn bệnh, Quảng Trị còn 13 ổ dịch tả lợn Châu Phi

Phong Anh 19/07/2025 15:30

Tính đến ngày 16/7/2025, tỉnh Quảng Trị đã tiêu hủy gần 2,9 nghìn con lợn tương đương hơn 170 tấn bị dịch tả lợn Châu Phi, Hiện tỉnh này còn 13 ổ dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh vào ngày 15/5/2025 tại một số hộ chăn nuôi ở xã Kim Phú. Mặc dù chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống nhưng dịch vẫn phát sinh và lây lan ra nhiều địa phương khác.

Tại các xã Phong Nha, Tân Thành, Trung Thuần, Tuyên Lâm, Quảng Trạch…. dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 240 hộ/33 thôn bản với gần 1.700 con lợn bị chết và tiêu hủy, tổng trọng lượng trên 96 tấn

qtri.gif
Lập các chốt kiểm dịch để ngăn chặn lây lan dịch tả lợn Châu Phi

Đại diện UBND xã Quảng Trạch cho biết, ngay sau khi xác định lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi chính quyền địa phương đã tiêu hủy và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn lây lan. Chính quyền địa phương phối hợp cơ quan chuyên môn cung cấp các loại thuốc tiêu độc, khử trùng và hỗ trợ, hướng dẫn người dân tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (CN&TY) tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 16/7/2025, toàn tỉnh có 14 xã xảy ra dịch tả lợn Châu Phi với số lợn mắc bệnh, buộc tiêu hủy gần 2,9 nghìn con, tổng trọng lượng tiêu hủy trên 170 tấn. Hiện nay, xã Kim Phú đã qua 21 ngày không phát sinh dịch mới; toàn tỉnh vẫn còn 13 ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục CN&TY tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay sau khi có tin báo, đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân; hướng dẫn địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn bị chết; rà soát tổng đàn; tiêu độc khử trùng môi trường; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ lợn, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm thịt lợn tại các lò mổ và các điểm buôn bán thịt lợn…

Đến nay, Chi cục CN&TY Quảng Trị đã cấp trên 1,4 nghìn lít VIA-IODINE cho các địa phương triển khai tiêu độc khử trùng vùng dịch và vùng nguy cơ; phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận thôn, bản nhằm phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh trên địa bàn, bao vây dập dịch ...

Cũng theo ông Tám, nguyên nhân chính dẫn đến việc dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện và lây lan nhanh là do nắng nóng gay gắt xen kẽ mưa giông tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển. Một số cơ sở chăn nuôi chưa kiểm soát chặt chẽ con giống, phương tiện ra vào; tỷ lệ tiêm vacxin phòng bệnh cho đàn lợn còn thấp; một số hộ chăn nuôi chưa chủ động khai báo khi phát hiện lợn nghi mắc dịch tả lợn Châu Phi...

Mầm bệnh dịch tả lợn Châu Phi có khả năng tồn tại lâu trong môi trường, đặc biệt là tại các ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao. Chăn nuôi lợn trên địa bàn chủ yếu là nông hộ với quy mô nhỏ, chưa áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng dịch. Nhiều cơ sở mua lợn giống không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn dịch bệnh. Công tác quản lý giết mổ lợn, vận chuyển, buôn bán sản phẩm lợn ở một số địa phương chưa chặt chẽ… Vì vậy, thời gian tới, dịch tả lợn Châu Phi có nguy cơ lây lan nhanh ra các địa phương, số lượng lợn mắc bệnh, chết, tiêu hủy được dựu đoán tiếp tục gia tăng.....

Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi gia tăng, để phòng chống dịch tả lợn Châu Phi hiệu quảcơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần thực hiện triệt để “5 không”: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt”, ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục CN&TY Quảng Trị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Tiêu hủy trên 170 tấn lợn bệnh, Quảng Trị còn 13 ổ dịch tả lợn Châu Phi
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.