Dịch tả lợn châu Phi lan rộng khắp cả nước: Cấp bách siết kiểm soát từ tận thôn, xã
Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh, lan ra 30 tỉnh, thành với hơn 108.000 con lợn bị tiêu hủy từ đầu năm.
Tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp khi riêng ngày 31/7 đã phát sinh thêm ổ dịch mới tại 10 xã của 7 địa phương có dịch với số lợn tiêu hủy là hơn 2.300 con. Dịch bệnh gần như lan rộng ra cả nước với 30/34 tỉnh, thành có dịch bệnh chưa qua 21 ngày. Chỉ có 4 địa phương hiện không có báo cáo ổ dịch là Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, Cà Mau.
Tính chung từ đầu năm đến nay, cả nước chỉ có TP Hồ Chí Minh chưa có dịch. Tổng số lợn tiêu hủy là trên 108.000 con. So sánh với cùng kỳ tháng 6, số lợn bắt buộc tiêu hủy của tháng 7 tăng gấp gần 4 lần. Dịch bệnh diễn biến nặng nhất ở các tỉnh như Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Trị, Phú Thọ và Quảng Ngãi…

Một thực tế đáng lo ngại là nhiều địa phương hiện chưa kiểm soát được dịch bệnh ngay từ cấp thôn, xã. Dịch bệnh lan rộng đến từ nhiều nguyên nhân, bên cạnh việc người dân còn thiếu ý thức phòng chống thì sự hạn chế về nhân lực cũng gây khó cho công tác chống dịch.
Cả nước vẫn còn trên 6.700 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, hơn 70% trong số đó không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được chính quyền địa phương cho phép hoạt động. Điều này làm cho nguy cơ bán lợn chạy dịch càng khó kiểm soát.
Dù đã có vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi nhưng đến nay cả nước mới có hơn 1 triệu con lợn được tiêm phòng, chỉ bằng chưa đến 3,5% tổng đàn hiện có là 30 triệu con. Cấp thiết triển khai các giải pháp mạnh để ngăn chặn dịch bệnh là nhiệm vụ đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai.
Vào sáng 31/7, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào ngày 31/7.
Theo đó, các cơ quan chức năng ghi nhận, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chủ quan không tiêm phòng đàn vật nuôi, hoặc có tâm lý e ngại về vaccine thì tại các trang trại lớn đã chủ động tiêm, áp dụng biện pháp an toàn sinh học nên không phát sinh dịch bệnh.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh tại nhiều tỉnh, thành phố, gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị, các hộ chăn nuôi phải tuân thủ các quy định về an toàn để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Đặc biệt là đẩy mạnh tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi vì thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, dịch bệnh chủ yếu xảy ra ở đàn lợn chưa tiêm vaccine phòng bệnh hoặc đã tiêm nhưng chưa đủ thời gian tạo ra kháng thể.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, Lạng Sơn là tỉnh biên giới, có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc dài, có nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Do đó, cùng với kiểm soát nguồn lợn giống, quản lý chặt cơ sở giết mổ..., lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh tả lợn châu Phi từ biên giới; xử lý nghiêm các vụ nhập lậu thực phẩm và con giống không rõ nguồn gốc xuất xứ vào địa bàn.
Những hành vi như mua bán, tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi, che giấu và vận chuyển, vứt xác gia súc mắc bệnh, chết ra môi trường… cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Mới đây, Lạng Sơn đã khởi tố 2 đối tượng, tỉnh Phú Thọ xử phạt một cá nhân 7 triệu đồng do có vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm và an toàn dich bệnh