Đà Nẵng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, lập chốt chặn kiểm tra, kiểm soát, tăng cường kiểm dịch,.. là những biện pháp mà UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường, đơn vị liên quan triển khai trong việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.
Ngày 25/7, UBND TP. Đà Nẵng ban hành công điện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan nhanh và diện rộng.
Theo công điện, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm dẫn đến dịch bệnh bùng phát gây thiệt hại lớn trên địa bàn. Đặc biệt, đối với địa phương đang có ổ dịch, cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, không bán chạy lợn bệnh, không vứt xác ra môi trường và tổ chức tiêu hủy kịp thời theo quy định.

Các tổ xử lý ổ dịch, tổ phun tiêu độc, khử trùng phải được kích hoạt, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, giám sát chặt quá trình tiêu hủy.
Cùng với đó là tăng cường lập chốt chặn, đội kiểm tra lưu động để kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra – vào vùng dịch. Các xã, phường chưa phát hiện dịch bệnh cũng được yêu cầu thống kê đàn lợn, thực hiện sát trùng định kỳ và vận động người chăn nuôi xuất bán sớm lợn khỏe mạnh nhằm giảm thiểu rủi ro nếu dịch bùng phát.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối chủ trì triển khai, phối hợp kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi, giết mổ; tăng cường kiểm dịch và kiểm soát vận chuyển tại trạm kiểm dịch đầu mối giao thông, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phòng chống dịch.
Công an TP. Đà Nẵng, Bộ đội biên phòng và chính quyền các cấp cũng được yêu cầu vào cuộc quyết liệt, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn và sản phẩm không rõ nguồn gốc, trái phép.
Tính từ 1– 21/7, trên địa bàn TP. Đà Nẵng dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 438 hộ chăn nuôi thuộc 118 thôn, 23 xã, phường với 1.194 con lợn bị tiêu hủy, tổng trọng lượng trên 77 tấn. Nguy cơ dịch lan rộng trong thời gian tới được đánh giá là rất cao.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, huy động lực lượng, các nguồn lực hợp pháp để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh, hạn chế phát sinh ổ dịch mới; kiên quyết xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh; chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Không để việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tại địa phương ảnh hưởng đến công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh...