Nâng cao tinh thần bảo tồn biển với cuộc thi "Em vẽ đại dương xanh - ngôi nhà của các loài sinh vật biển"

Nhật Trịnh|21/11/2023 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hưởng ứng “Đề án truyền thông nâng cao nặng lực cộng đồng về bảo tồn biển đến năm 2030,” Cục Kiểm ngư cùng Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) và các đối tác phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ đại dương xanh - ngôi nhà của các loài sinh vật biển”.

Sáng ngày 20/11, Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức lễ Phát động và hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ đại dương xanh, ngôi nhà của các loài sinh vật biển", nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ đa dạng sinh học biển, nâng cao vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc bảo tồn biển và các loài sinh vật quý hiếm, góp phần vào sự phát triển thủy hải sản bền vững.

Đây cũng là một trong các hoạt động ý nghĩa nằm trong “Đề án truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về bảo tồn biển đến năm 2030” đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại quyết định số 1133/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/3/2022. Phát huy những kết quả tích cực của cuộc thi diễn ra vào năm ngoái, năm 2023 Cục Kiểm ngư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em vẽ đại dương xanh - ngôi nhà của các loài sinh vật biển”.

344b5a6e3cccea92b3dd5.jpg
Ông Dương Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phát biểu

Phát biểu tại lễ phát động, ông Dương Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, Việt Nam có bờ biển trải dài trên 3.260km, với 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Số liệu thống kê đến nay cho thấy, biển Việt Nam nằm trong vùng có tính đa dạng sinh học khá cao, xếp thứ 16 trong số các quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới. Tài nguyên biển Việt Nam có tầm quan trọng đối với đời sống chính trị, kinh tế và văn hoá của đất nước. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, “Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đề ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, có sự phát triển bền vững, thịnh vượng, bảo đảm an ninh, an toàn nền kinh tế biển.

Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Bảo tồn biển, bảo vệ các loài thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm vì thế hệ mai sau” nhằm mục đích lan toả các giá trị và thông điệp quan trọng về ý thức bảo tồn biển tới không chỉ công chúng nói chung mà còn ươm mầm tri thức và hiểu biết tới thế hệ trẻ Việt Nam. Các bạn học sinh tham dự cuộc thi sẽ có cơ hội bộc lộ khả năng cũng như sở thích hội hoạ trong việc minh hoạ ý thức và ước mơ về sự phát triển bền vững của đại dương xanh nói chung cũng như vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam nói riêng.

ab1c1f0ee3ac35f26cbd.jpg
Học sinh hào hứng tham gia trò chơi tìm hiểu về các loài sinh vật biển

Thông tin về cuộc thi vẽ đại dương xanh - ngôi nhà của các loài sinh vật biển - Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 05/11 đến 05/12/2023 (theo dấu bưu điện) - Tác phẩm dự thi được vẽ bằng tay trên chất liệu giấy từ A3 trở lên với các hình thức tự chọn như: chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu, cắt dán hoặc các chất liệu khác (không nhận tranh vẽ bằng bút chì đen).

Mặt trước tác phẩm không được ký tên. Mặt sau, bên phải, góc dưới ghi rõ tên tác phẩm, họ và tên tác giả; ngày tháng năm sinh tác giả; địa chỉ; thời gian sáng tác; số điện thoại liên hệ.

Bài tham dự cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo, tạp chí hoặc bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Tác giả phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền và trách nhiệm nếu có của tranh chấp về bản quyền của bức tranh.

Bài dự thi gửi qua đường bưu điện ghi rõ: Bài dự thi: Cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ đại dương xanh - ngôi nhà của các loài sinh vật biển”.

Nơi nhận bài dự thi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại: Cục Kiểm ngư - Số 10 – Nguyễn Công Hoan – Ba Đình - Hà Nội. Điện thoại : 0988565869; hoặc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ An Việt - Phòng 2206 CT5A Khu đô thị Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội. Điện thoại: 0867719735 - Các tác phẩm dự thi đạt giải sẽ được đăng tải trên website http://www.nmpavietnam.com Giải thưởng: 01 Giải đặc biệt, phần thưởng bao gồm: Giấy chứng nhận, tiền thưởng trị giá 5.000.000đ và hiện vật khác (nếu có); 01 Giải nhất, phần thưởng bao gồm: Giấy chứng nhận, tiền thưởng trị giá 3.000.000đ và hiện vật khác (nếu có); 02 Giải nhì (phần thưởng bao gồm: Giấy chứng nhận, tiền thưởng trị giá 2.000.000đ và hiện vật khác (nếu có); 04 Giải ba phần thưởng bao gồm: Giấy chứng nhận, tiền thưởng trị giá 1.000.000đ và hiện vật khác (nếu có); 20 Giải khuyến khích (chung cho cả hai hình thức), phần thưởng bao gồm: Giấy chứng nhận, tiền thưởng trị giá 500.000 đ và hiện vật (nếu có).

Bài liên quan
  • Trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    Sau hơn 9 tháng phát động, Cuộc thi Chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 300 nghìn tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu, theo phương châm kết hợp giữa "xây" và "chống", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao tinh thần bảo tồn biển với cuộc thi "Em vẽ đại dương xanh - ngôi nhà của các loài sinh vật biển"