Nghiên cứu mới cảnh báo gần 60% quận tại Ấn Độ đang chịu rủi ro nắng nóng từ cao đến rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của phần lớn dân số. Nhiệt độ và độ ẩm tăng cao khiến tình trạng căng thẳng nhiệt trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt tại các khu vực đô thị như New Delhi.
Theo CNN, với hàng trăm triệu người dân sống tại Ấn Độ và Pakistan, đợt nắng nóng mùa hè đến sớm là cơn ác mộng đáng sợ thử thách giới hạn sinh tồn, gây sức ép lớn lên nguồn cung năng lượng, hoạt động trồng trọt lẫn sinh kế.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo khoảng 75% số trẻ em ở Nam Á đang phải đối mặt nhiệt độ cao ở mức nguy hiểm, mức cảnh báo cao nhất trên toàn thế giới, trong bối cảnh những tác động của biến đổi khí hậu đang gia tăng rõ rệt.
Moitruong.net.vn
– Mặc dù giao thông và các hoạt động thương mại sụt giảm đáng kể trong những tháng đầu của đại dịch Covid-19, nồng độ CO2 trong bầu khí quyển trái đất vào tháng rồi vẫn đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại.