Nghệ An: Nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi ít nhất 5 người

Thanh Tâm (T/h)|18/08/2018 06:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nước lũ cuồn cuộn đổ về khiến những ngôi nhà ngập sâu

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 4, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng diễn biến phức tạp. Hiện tại đã có 5 người chết do mưa, lũ.

Chiều 17/8, theo báo cáo từ ông Nguyễn Thanh Hoàng – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trên địa bàn đã có 5 người chết và mất tích. Cụ thể, trường hợp chị Mong Thị T. và cháu Cụt Văn Th. (12 tuổi) trú bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, tử nạn vào 11h30 cùng ngày khi đang cố băng qua suối để về nhà.

Có 2 em học sinh Hạ Bào C. (10 tuổi), trú ở bản Đống Trên, xã Tây Sơn và Lữ Văn G. (14 tuổi), trú ở bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu cũng bị đuối nước. Chiều cùng ngày, có thêm 1 thi thể trôi về địa bàn xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, chưa xác định được danh tính.

Khi được thông báo thông tin mất tích của các nạn nhân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tìm kiếm các thi thể. Tuy nhiên, do nước dâng cao, chảy xiết, kéo theo nhiều rác thải nên hiện tại mới tìm thấy được hai thi thể.

Ngoài ra, theo sự chia sẻ trên trên facebook cá nhân của Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng cho biết : “Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và xả lũ của thủy điện, nhiều địa phương trên toàn huyện đã bị ảnh hưởng nặng nề về hoa màu và tài sản. Mực nước các khe, suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt nhiều tuyến đường bị sạt lở chia cắt, khu dân cư bị ngập sâu và cô lập”.

Sạt lở nghiêm trọng do mưa bão để lại

Lúc 24h đêm qua, theo Cục Quản lý đường bộ 2, đoạn dốc Chó (huyện Con Cuông) sạt lở nghiêm trọng khoảng 100m đã được thông suốt, các phương tiện di chuyển trở lại bình thường.

Do lượng mưa lớn, mực nước dâng quá nhanh đã làm sập 17 ngôi nhà (trong đó có 15 nhà ở huyện Kỳ Sơn, 1 nhà ở huyện Tương Dương và 1 nhà ở huyện Quỳ Châu); 1.184 nhà ở Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Tương Dương, Quỳ Châu và TX. Thái Hòa bị ngập nước. Rất nhiều tuyến quốc lộ bị ngập và chia cắt. Hàng chục ha hoa màu bị hư hại, dập nát do mưa lũ.

Trước tình hình trên, các phòng ban, ngành, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo và bảo vệ tính mạng nhân dân là trên hết. Dự báo tình hình mưa lũ sẽ còn diễn ra hết sức phức tạp.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi ít nhất 5 người