Nghệ An: Rơi thang tời khiến 11 công nhân thương vong

Ngọc Anh – Kế Hùng|04/01/2021 03:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhóm công nhân đi theo thang tời để lên tầng cao làm việc, khi thang đến tầng 8 thì bất ngờ thang gặp sự cố, rơi tự do khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 2/1, tại công trình xây dựng trụ sở mới của Sở Tài chính Nghệ An trên đường Lenin, TP Vinh ( Nghệ An) xảy ra vụ rơi thang tời khiến 11 công nhân thương vong.

Được biết, vào thời điểm trên, một nhóm công nhân đi theo thang tời để lên tầng cao làm việc, khi thang đến tầng 8 thì bất ngờ thang gặp sự cố, rơi tự do khiến 11 người bị thương.

Công trình xây dựng trụ sở làm việc 9 tầng của Sở tài chính Nghệ An nơi xảy ra tai nạn

Sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện 115 và Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu, điều trị.

Tuy nhiên, 1 nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Đến 17 giờ chiều ngày 2/1, thêm 2 nạn nhân khác bị thương quá nặng không thể cứu chữa đã được bệnh viện trả về cho gia đình.

Anh Phan Xuân Duẩn, 44 tuổi, quê xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, một trong 11 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện 115 ( Ảnh Kế Hùng )

Các nạn nhân này gồm: anh Trần Công Hiếu (44 tuổi), anh Phạm Văn Phượng (47 tuổi, đều ngụ xã Vĩnh Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) và ông Đặng Minh Cung (62 tuổi, ngụ xã Nhân Thành, H.Yên Thành).

Thông tin từ Khoa cấp cứu Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, 8 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện này bị đa chấn thương, trong đó nhiều nạn nhân bị gãy xương tay, chân, chấn thương cột sống. Các nạn nhân đều ngụ H.Yên Thành và xã Diễn Nguyên (H.Diễn Châu, Nghệ An).

Về nguyên nhân sơ bộ xảy ra tai nạn nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, ông Hồ Nghĩa Đức Chánh văn phòng Sở Tài chính Nghệ An cho biết: Trong quá trình vận hành chở người và vật liệu lên trát tầng 5,6 thì vận thăng lồng rơi tự do từ khoảng tầng 3, 4 xuống độ cao khoảng 16 mét.

Nguyên nhân cụ thể hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra và làm rõ vụ việc.

Được biết chiếc vận thang lồng này có mã hiệu SC 100 do Trung Quốc chế tạo năm 2016, tải trọng thiết kế 1 tấn x 1 lồng, tải trọng làm việc 1 tấn x 1 lồng. Vận tốc nâng 30 m/ min, độ cao nâng 25 mét. Biên bản kỹ thuật an toan toàn ( vận thang chở hàng có người đi kèm ) số 20 ngày 24/9 năm 2020 và có thời hạn đến ngày 24 tháng 8 năm 2021.

Với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An có quy mô gồm 9 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng là 952m2 tọa lạc ngay tại vị trí ngã tư giao nhau giữa đường Lê Nin và đường Duy Tân, thuộc phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An.

Nhà có kết cấu khu bê tông cốt thép, móng cọc bê tông cốt thép. Cột dầm sàn bằng bê tông cốt thép toàn khối. Tường xây bằng gạch chỉ và gạch bê tông xi măng. Hoàn thiện cột tường dầm trát vữa xi măng lăn sơn, nền các tầng lát gạch. Cửa sổ cửa đi băng nhôm kính.

Chủ đầu tư là Sở Tài chính Nghệ An. Nhà thầu khảo sát: Viện quy hoạch – Kiến trúc Xây dựng Nghệ An. Nhà thầu thiết kế, lập dự toán: Liên doanh Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng quốc tế 1+ 1> 2 và Viện Quy hoạch – Kiến trúc Xây dựng Nghệ An. Đơn vị tư vấn QLDA: Ban quản lý các đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An. Đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng : Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An. Công trình được khởi công vào tháng 1/2020 thời gian thi công dự kiến là 715 ngày.

Ngọc Anh – Kế Hùng

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Rơi thang tời khiến 11 công nhân thương vong