Nghịch lý: Tro xỉ thải của nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đổ trộm ra môi trường, chỉ phạt dân

Linh Hà (T/h)|23/12/2018 10:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Liên quan đến việc hàng nghìn tấn tro, xỉ thải của nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) được đơn vị vận chuyển ngang nhiên đổ ra môi trường nhưng người bị xử phạt lại là những hộ dân sống gần khu vực bị đổ thải. Ngày 10/12, PV nhận được phản ánh của một số hộ dân tại xã Cẩm Hải về việc các hộ dân này đang bị chính quyền thành phố Cẩm Phả xử phạt vì tội “xin tro xỉ thải của nhà máy nhiệt điện đổ vào vườn nhà”.

– TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xử phạt vụ xỉ thải Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đổ trộm ra môi trường. Tuy nhiên, người bị xử phạt lại là những hộ dân sống gần khu vực bị đổ thải.

>>> TP.Cà Mau: Nhà máy xử lý rác thải vẫn chưa thể hoạt động trở lại

>>> Long An – Bài 2: Công ty xử lý môi trường Ngọc Tân Kiên tiếp tục xả thải tra tấn người lao động và doanh nghiệp liền kề

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả và được ông này cho biết: “Hiện thành phố đã yêu cầu đơn vị vận chuyển phải thu gom hết lượng tro xỉ đã đổ ra môi trường về đúng nơi quy định. Chúng tôi cũng đã tiến hành xử phạt các hộ dân thuê đơn vị này đổ xỉ thải vào vườn nhà với mức phạt mỗi hộ khoảng 15 triệu đồng”.

Đoàn xe theo phản ánh của người dân chuyên đổ xỉ thải xuống khu dân cư 

Khi được hỏi phương án xử phạt đối với đơn vị vận chuyển và nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 như thế nào, ông Kính trình bày: “Sẽ không xử phạt, vì nếu phạt thì mức phạt sẽ rất cao, khoảng 250 triệu đồng”.

Trên thực tế, việc đổ trộm tro, xỉ thải của nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 đã diễn ra trong một thời gian khá dài. Lượng tro xỉ của nhà máy được đơn vị vận chuyển đổ thẳng ra các khu vực thưa dân cư (dọc quốc lộ 18), thậm chí đổ trộm vào vườn người dân vào ban đêm. Cho đến khi sự việc được người dân phát giác và phản ánh với các cơ quan báo chí thì chính quyền mới vào cuộc xử lý.

Khi PV tìm đến gia đình anh Đỗ Văn Lỳ, thôn 3 xã Cẩm Hải (người vừa bị chính quyền thành phố Cẩm Phả xử phạt 10 triệu đồng). Anh Lỳ tỏ ra bất bình vì không hiểu lý do bị phạt là gì: “Thấy người ta đổ ra khắp nơi mà vườn nhà tôi lại đang thiếu đất trồng cây nên tôi xin họ mấy xe đổ vào vườn chứ không hề mua hay hợp đồng gì cả. Tự nhiên xã cho người ra lập biên bản, mấy hôm sau thì thành phố bắt nộp phạt”.

Làm việc với ông Ban Văn Phương, Phó Bí thư xã Cẩm Hải, ông Phương trình bày: “Ngay khi nhận được tin báo, xã đã cho người ra hiện trường lập biên bản và báo cáo với thành phố để xin ý kiến chỉ đạo. Việc xử phạt là của thành phố chứ không phải xã tự ý xử phạt”.

Ông Phương cũng đưa ra một loạt văn bản có liên quan đến sự việc. Đặc biệt, trong biên bản được lập tại hiện trường của xã không ghi rõ lý do người dân bị lập biên bản và chỉ lập biên bản đối với hộ dân Đỗ Văn Lỳ chứ không hề nhắc đến đơn vị đổ thải. Lý giải điều này, ông Phương cho biết: “Vì là đất của hộ dân nên chỉ lập biên bản đối với dân”.

Trong biên bản kiểm tra tra xử lý của chính quyền thành phố Cẩm Phả có ghi rõ: Đơn vị đã có hoạt động đổ thải trái phép trên địa bàn 2 xã Cộng Hòa và Cẩm Hải; đơn vị chưa cung cấp được Hợp đồng với nhà thầu về việc vận chuyển tro xỉ thải; Đơn vị đã vi phạm quy hoạch về đổ thải, thực hiện không đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường; không giám sát chặt chẽ đối với các nhà thầu dẫn đến hậu quả các nhà thầu đổ chất thải nguy hại ra môi trường.

Với hàng loạt vi phạm trên, theo ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả: “Đơn vị vi phạm sẽ phải chịu mức xử phạt khoảng 250 triệu đồng nhưng vì doanh nghiệp này mang yếu tố nước ngoài nên thôi, phạt thế nặng lắm!”.

Ngày 14/12, UBND thành phố Cẩm Phả đã có văn bản số 4097 báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với hoạt động đổ tro xỉ nhà máy Nhiệt điện Mông Dương gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, thành phố đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 2 hộ dân với số tiền 28, 5 triệu đồng. Đối với nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 thành phố đã lập biên bản xử lý và đề nghị đơn vị này hoàn nguyên môi trường.

Trước đó, theo phản ánh của người dân đang sinh sống tại 2 xã Cộng Hòa và Cẩm Hải, thuộc TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nhiều ngày nay trên địa bàn xuất hiện một đoàn xe chở xỉ thải từ trong nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 chạy ra QL 18. Điều đáng nói, những chiếc xe này sau khi chạy trên quốc lộ lại chọn những đoạn đường xa khu dân cư, vắng người qua lại rồi đổ xỉ thải từ trên xe xuống.

Cũng theo người dân, ban đầu mọi người tưởng xe chở đất đổ xuống san gạt, phục vụ giải phóng mặt bằng nên không ai có phản ứng. Chỉ đến khi đoàn xe chở xỉ thải trên “tấn công” vào khu dân cư, đổ vào vườn nhà thì người dân mới biết đây là xỉ thải chứ không phải đất. Vụ việc sau đó được người dân báo với chính quyền.

Một số hộ dân tại 2 xã trên cũng bức xúc phản ánh, cứ thấy khu đất trống là họ đổ xỉ thải xuống, nhất là vào ban đêm, vườn nhà dân cũng bị họ đổ đến đầy lên mới thôi. Thậm chí họ còn khảo sát xem nhà dân nào có vườn còn bị trũng là lập tức gợi ý đổ xỉ thải vào để san lấp giúp.

Được biết, đoàn xe trên của một doanh nghiệp được Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 thuê xử lý vận chuyển xỉ thải từ bên trong nhà máy ra bên ngoài. Còn vận chuyển đi đâu, đổ vào khu vực nào… đơn vị được thuê này sẽ tự quyết định.

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, thuộc Tổng Công ty phát điện 3, Tập đoàn điện lực Việt Nam có công suất 1.080 MW, vận hành từ cuối năm 2015. Mỗi năm, nhà máy tiêu thụ 3 triệu tấn than và thải ra 1 triệu tấn tro xỉ. Theo thiết kế, bãi thải tro xỉ của nhà máy này có dung tích 2,25 triệu m3, đến nay dung tích bãi thải đã quá tải so với thiết kế.

Linh Hà (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghịch lý: Tro xỉ thải của nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đổ trộm ra môi trường, chỉ phạt dân