Người dân nằm la liệt dưới gầm đường Vành đai 3 nghỉ trưa

Theo Đời sống pháp lý|15/05/2018 09:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 15/5, dự báo thời tiết cho thấy miền Bắc bước vào đợt nắng nóng nhất từ đầu năm. Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người dân ở Thủ đô mệt mỏi khi ra đường, không ít người dân đã chọn gầm cầu để làm nơi ngủ trưa, tránh nắng.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ngày 15/5 lên tới 36 độ C. Người dân phải trùm kín khi ra đường để tránh nắng

Trên đường Nguyễn Trãi, nhiều xe máy tận dụng bóng mát của đường sắt Cát Linh – Hà Đông để di chuyển

Thậm chí, gầm đường Vành đai 3 trên cao cũng là nơi nghỉ trưa của nhiều người lao động

Đối với những người công nhân, có một chỗ để chợp mặt qua buổi trưa là điều vô cùng quan trọng, không cần thiết là phải giường chiếu hay đệm êm

Đây là cảnh thường thấy mỗi khi Hà Nội đón nắng nóng

Theo Đời sống pháp lý

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân nằm la liệt dưới gầm đường Vành đai 3 nghỉ trưa