Người dân ùn ùn quay lại TP Hồ Chí Minh sau Tết, giao thông ùn tắc cục bộ

Thủy Tiên|06/02/2022 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 5/2 (ngày mùng 5 Tết) người dân từ các tỉnh miền Đông và miền Tây đã ùn ùn trở lại TP Hồ Chí Minh khiến Quốc lộ 1A xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Khoảng 16 giờ ngày 5/2, Quốc lộ 1A đoạn qua Nha Trang, Bình Thuận, Đồng Nai… đã xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ do người dân từ các tỉnh bắt đầu đổ về TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết. Trong khi đó, ở hướng miền Tây qua cầu Mỹ Thuận (hướng Vĩnh Long – Tiền Giang) và cầu Rạch Miễu (hướng Bến Tre – Tiền Giang) cũng đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Chị Nguyễn Lê Duyên (ngụ ở thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết, tranh thủ thời gian nghỉ Tết, chị cho các con về thăm ông bà nội 4 ngày. Do lo sợ bị kẹt xe nên chị đã trở lại TP Hồ Chí Minh từ sáng sớm ngày mùng 5 Tết, tuy nhiên trên đường đi chị vẫn gặp phải tình trạng kẹt xe.

“Trước Tết, tôi đi từ TP Hồ Chí Minh đến Phú Yên chỉ mất khoảng 11 tiếng và đường đi khá thông thoáng. Tuy nhiên, ở chiều đi về lại TP Hồ Chí Minh lại khá đông đúc và kẹt xe nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1A nên dự kiến phải mất 15-17 giờ mới về tới TP Hồ Chí Minh”, chị Nguyễn Lê Duyên cho biết.

Trong khi đó, tại cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh, phà Cát Lái phía huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) hàng ngàn phương tiện phải xếp hàng kéo dài chờ mua vé qua phà để sang TP Hồ Chí Minh. Càng về chiều, xe máy, ô tô đổ dồn về bến phà phía huyện Nhơn Trạch mỗi lúc một đông nên nhân viên bán vé được huy động, chia thành nhiều đoạn bán vé nhằm giãn bớt dòng xe.

Không chỉ có xe máy, mà các xe khách cũng nối đuôi nhau hàng trăm mét để đưa người dân quay trở lại TPHCM làm việc

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Thống kê trong ngày 4/2 có hơn 77.000 lượt khách qua phà; riêng hôm nay (ngày 5/2), lượng khách tập trung vào chiều ước đạt khoảng 60.000 lượt khách. Dự kiến chiều mai (ngày 6/2) lượng khách từ phía huyện Nhơn Trạch qua phà về lại TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cao hơn nữa”.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, để phục vụ việc đi lại của người dân sau đợt nghỉ Tết, đơn vị huy động 6 phà lớn chạy liên tục và 2 phà 60 tấn dự phòng. Khách qua phà đông chủ yếu vào buổi sáng và buổi chiều. “Nói chung năm nay khách qua phà ổn định, không quá đông như những năm trước”, ông Tuấn chia sẻ.

Để đảm bảo giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh, trong chiều cùng ngày, các Đội, trạm thuộc Phòng CSGT đường bộ – đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh cùng lực lượng công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cũng ra quân điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự để người dân lưu thông được thuận lợi.

Thủy Tiên

Bài liên quan
  • Xử phạt trạm thu phí để xảy ra ùn tắc
    Moitruong.net.vn – Đơn vị quản lý tuyến đường sẽ bị phạt tối đa 40 triệu đồng nếu để xảy ra ùn tắc, trường hợp không xả trạm theo yêu cầu bị phạt 70 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân ùn ùn quay lại TP Hồ Chí Minh sau Tết, giao thông ùn tắc cục bộ