Người đẹp đến từ Bến Tre đăng quang Hoa hậu Môi trường Việt Nam năm 2022

Giang Anh|13/06/2022 03:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mang câu chuyện tuổi ấu thơ và tình hình ngập mặn ở Bến Tre đến cuộc thi, nữ sinh 18 tuổi Nguyễn Thanh Hà đánh bại nhiều ứng cử viên nặng kí chính thức đăng quang Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022.

Đương kim Miss Eco International Kathleen Paton – Hoa hậu Sinh thái quốc tế 2022 trao vương miện cho Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà.

Đêm chung kết Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 diễn ra vào tối 12/6 tại Nhà hát TP.HCM. Đêm thi chứng kiến màn đua sắc tranh tài của 15 thí sinh xuất sắc nhất.

“Hoa hậu Môi trường Việt Nam”- Miss Eco Việt Nam là cuộc thi cấp Quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, nhằm hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 cùng thông điệp “Vì môi trường Việt Nam Xanh”, do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp cùng Công ty Q-Talent đồng tổ chức.

Đây là một trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang nhiều thông điệp cuộc sống, hoạt động của cộng đồng, đặc biệt lan tỏa tình yêu và những thông điệp tích cực về môi trường đối với xã hội. Đồng thời, cũng là sân chơi tìm kiếm vẻ đẹp đại diện cho phụ nữ Việt. Gương mặt xứng đáng nhất sẽ truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu môi trường, cùng chung tay bảo vệ môi trường đến với tất cả mọi người.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam- Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Môi trường Việt Nam gửi lời cảm ơn đến các các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, các ban ngành, các nhà tài trợ, các đơn vị truyền thông báo đài… đã chung sức để có một đêm chung kết Hoa hậu Môi trường Việt Nam như hôm nay. TS. Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam chia sẻ: “Với mục đích chính là lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến với cộng đồng, Ban tổ chức chúng tôi mong muốn tìm được thí sinh đáp ứng đủ các yếu tố về tài năng, nhan sắc và trên hết là kiến thức về môi trường để đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi; Đồng thời trở thành đại diện của Việt Nam tham gia đấu trường Quốc tế Miss Eco International 2023″.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, đêm chung kết Hoa hậu Môi trường Việt Nam với chủ đề “Môi trường hôm nay, cuộc sống ngày mai” đã tạo ấn tượng cho hơn 1000 khán giả và hàng triệu người theo dõi qua kênh truyền hình trực tiếp HTV1 bởi âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng với những màn trình diễn hấp dẫn của những người đẹp đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Đêm chung kết được mở màn lộng lẫy với màn biểu diễn “Trái đất này là của chúng mình” qua phần thể hiện của Little Miss United Nations Phùng Hiểu Anh và Vũ đoàn Rainbow, cùng sự góp mặt của top 15 nhan sắc Việt đọ sắc vóc dịu dàng trong trang phục Áo dài.

Với mục đích lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến với thế hệ trẻ, sự thể hiện của các thí sinh ở phần thi trang phục Môi trường là “phần hồn” quan trọng nhất để làm nên một vòng chung kết hấp dẫn, sống động.

TOP 5 Hoa hậu Môi trường Việt Nam.

TOP 5 chung cuộc được gọi tên gồm các người đẹp: Hoàng Thị Hải Yến (SBD 150), Nguyễn Thanh Hà (SBD: 099), Lê Thị Phương Thùy (SBD 076), Trần Phương Nhi (SBD 148) và Nguyễn Vũ Đan Quỳnh (SBD 368) bước vào phần trả lời ứng xử của Ban Giám khảo.

Hoàng Thị Hải Yến là thí sinh đầu tiên trả lời ứng xử. Cô nhận được câu hỏi Nếu có thể thay đổi điều gì đó trong xã hội, em sẽ thay đổi điều gì?, từ giám khảo Vương Duy Biên.

Hải Yến nói rằng cô muốn thay đổi rác thải, túi bóng ni lông- những chất liệu ảnh hưởng tới môi trường bằng những vật có thể bảo vệ môi trường nhiều hơn nữa.

Hải Yến nói rằng cô muốn thay đổi rác thải, túi bóng ni lông – những chất liệu ảnh hưởng tới môi trường bằng những vật có thể bảo vệ môi trường hơn nữa.

TS.Trần Quang Đạo và Nhà báo Nguyễn Thị Ánh Hồng- Phó TBT lên trao giải Á hậu 1 cho Hoàng Thị Hải Yến.

Phương Thuỳ nhận câu hỏi từ Hoa hậu Em có thể chia sẻ của mình hành trình chinh phục Hoa hậu Môi trường Việt Nam được không?

Phương Thuỳ trả lời bằng tiếng Anh. Cô nói rằng chặng hành trình này rất khó khăn và gian nan nhưng cô rất tự hào vì giải cứu môi trường, giải cứu trái đất là kiến tạo tương lai.

Phương Nhi nói về phẩm chất đáng quý của người phụ nữ Việt Nam. Cô nói rằng sự tự tin, bản lĩnh, mạnh mẽ và không những kế thừa mà còn phát huy truyền thống quý báu bao đời nay để lại.

Đan Quỳnh nhận câu hỏi từ Á hậu Hoàng Thùy: Hiện tại các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam đang nở rộ, em suy nghĩ gì về vấn đề này. Đan Quỳnh chia sẻ việc nở rộ các cuộc thi sắc đẹp hiện nay là cơ hội để những bạn trẻ như cô có cơ hội học hỏi, kinh nghiệm, dùng tiếng nói của mình để lan toả.

“Không có gì sai để vinh danh những cô gái tài sắc vẹn toàn. Nhưng điều quan trọng là phải làm sao sau khi đội vương miện ấy là những hành động và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”- Đan Quỳnh nói.

Nguyễn Thanh Hà nhận câu hỏi từ Trưởng Ban Giám khảo Nguyễn Trường Sơn: Nếu đạt danh hiệu Hoa hậu Môi trường Việt Nam, em sẽ làm gì để xứng đáng với ngôi vị ấy? Nguyễn Thanh Hà trả lời: “Là một người trẻ lớn lên từ vùng đất Bến Tre với đất đai màu mỡ, khí hậu rất lành cho nông nghiệp, em thấm thía ý nghĩa và giá trị của môi trường sống với bản thân mình và người thân yêu.

Em muốn kể lại câu chuyện từ 2016, lúc đó em còn rất nhỏ nhưng em đã chứng kiến sự khó khăn, vất vả của ông bà, người thân của mình và mọi người khi không có nước ngọt, những cánh đồng bị ngập mặn. Em hiểu rằng mình phải quan tâm và cố gắng hết sức để bảo vệ môi trường”.

Đạt danh hiệu Miss Eco là mơ ước cháy bỏng của em, đó cũng sẽ là con đường em chọn để có thể cùng chung tay với các hoạt động bảo vệ môi trường. Nếu em là Miss Eco, quý khán giả sẽ chú ý hơn một chút trong những hoạt động môi trường mà em tham dự. Em sẽ dành những năm đại học của mình để tìm hiểu về môi trường và cuộc sống quanh em. Em sẽ thường xuyên tham gia các việc vừa sức, như đi vận động giảm xả rác, giảm sử dụng những loại túi nhựa dùng một lần, tiết kiệm hơn trong mọi khía cạnh đời sống để giảm thải rác ra ngoài. Em đặc biệt muốn làm thật nhiều việc để cổ vũ việc bảo vệ nguồn nước. Em muốn phụ giúp các chương trình, hoạt động của bạn bè cùng lứa tuổi để đưa thông điệp bảo vệ môi trường vì sức khỏe quanh ta đi xa hơn. Em muốn trở thành thế hệ khỏe mạnh và trưởng thành, và dành lại thế giới an toàn, lành mạnh đó cho những người trẻ sau mình.

Nếu em được vinh dự trở thành hoa hậu Miss Eco, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất với em. Em sẽ hành động xứng đáng để góp tiếng nói mạnh mẽ, cùng những bạn trẻ như em có hành động thiết thực để giúp môi trường quanh ta trong lành và thực sự đáng sống, cho chính thế hệ của em và các thế hệ mai sau”- Nguyễn Thanh Hà chia sẻ.

Trong sự hồi hộp của khán giả cả nước, MC đã gọi tên Top 3 Hoa Hậu Môi trường Việt Nam.

Danh hiệu Á hậu 2 đã thuộc về thí sinh Nguyễn Vũ Đan Quỳnh mang số báo danh 368.

Á hậu 2 Nguyễn Vũ Đan Quỳnh.

Thí sinh Hoàng Thị Hải Yến- thí sinh đến từ Ninh Bình mang SBD 150 đã được xướng tên cho danh hiệu Á hậu 1.

Và ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam mùa đầu tiên đã chính thức thuộc về cô gái đến từ Bến Tre Nguyễn Thanh Hà, mang SBD 368, là học sinh trường PTTH Vinschool- TP.Hồ Chí Minh.

Ngay từ vòng sơ khảo, Nguyễn Thanh Hà đã là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu khi cô sở hữu một gương mặt khả ái cùng chiều cao 1,70 m, số đo ba vòng 85- 56- 90. Vẻ đẹp của Thanh Hà được đánh giá mang nét hiện đại, phù hợp với các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Sinh năm 2004, Thanh Hà đã từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Trường phổ thông Trung học Vinschool- TP Hồ Chí Minh. Là thí sinh có thành tích học tập nổi trội với trình độ tiếng Anh lưu loát, Nguyễn Thanh Hà vừa đậu vòng hồ sơ Đại học Fubright Việt Nam.

Phần thưởng mà tân Hoa hậu nhận được là Vương miện trị giá gần 7 tỷ đồng, quyền trượng, Giải thưởng 500 triệu đồng từ Ban Tổ chức, giải thưởng 30 triệu đồng tiền mặt, voucher 300 triệu đồng mua sản phẩm thuộc dự án BĐS của công ty CP Liên Á Star, voucher nghỉ dưỡng 5 sao tại Phú Quốc 2 ngày 1 đêm và các quà tặng khác; Á hậu 1 nhận giải thưởng trị giá 300 triệu đồng từ BTC; gói quà tặng voucher 200 triệu đồng mua sản phẩm thuộc dự án BĐS của công ty CP Liên Á Star, voucher nghỉ dưỡng 5 sao tại Phú Quốc 2 ngày 1 đêm và các quà tặng khác; Á hậu 2 nhận giải thưởng 100 triệu đồng từ BTC; voucher 100 triệu đồng mua sản phẩm thuộc dự án BĐS của công ty CP Liên Á Star, voucher nghỉ dưỡng 5 sao tại Phú Quốc 2 ngày 1 đêm và các quà tặng khác…

Ngoài ra, Ban Tổ chức Hoa hậu Môi trường Việt Nam còn trao các giải thưởng phụ: Người đẹp dạ hội (Thí sinh Nguyễn Vũ Đan Quỳnh), Người đẹp Áo dài (Trần Phương Nhi). Đặc biệt, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà nhận 3 giải thưởng phụ gồm Người đẹp truyền thông, Người đẹp môi trường và Người đẹp nhân ái.

Trong suốt thời gian đăng quang, Hoa hậu Môi trường Việt Nam sẽ phải hoàn thành các sứ mệnh về từ thiện, cộng đồng, các hoạt động về môi trường trong nhiệm kỳ 2 năm của mình ở cấp độ quốc gia. Cùng với danh hiệu Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Nguyễn Thanh Hà sẽ chính thức là gương mặt đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín Miss Eco International 2023 vào tháng 2 /2023 tại Ai Cập.

Giang Anh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đẹp đến từ Bến Tre đăng quang Hoa hậu Môi trường Việt Nam năm 2022