Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp lễ 30/4 – 1/5

Mai An|13/04/2020 13:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày Tết Độc lập 30/4 và quốc tế lao động 1/5 rơi vào thứ năm, thứ sáu nên người lao động sẽ nghỉ hai ngày này, cộng với hai ngày cuối tuần 2-3/5.

Theo thông báo chính thức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dịp lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 4 ngày liên tiếp, do rơi vào cuối tuần. Cụ thể, người lao động được nghỉ từ thứ Năm ngày 30/4/2020, ngày thứ 6, 1/5/2020. Hai ngày tiếp theo rơi vào thứ 7, chủ nhật, là lịch nghỉ cuối tuần.

Tuy nhiên, ngoài ngày nghỉ chính thức, có thêm thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần là Thứ Bảy và Chủ Nhật. Vì thế, đợt nghỉ lễ này sẽ kéo dài 4 ngày liên tiếp.

Lịch nghỉ lễ áp dụng cho các cán bộ công nhân viên chức, người lao động. Thời gian nghỉ có thể thay đổi, bởi một số cơ quan tổ chức do yêu cầu đặc thù của công việc.

Ảnh minh họa

Với các cơ quan, đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Theo Bộ luật Lao động 2012, người lao động sẽ được nghỉ lễ, Tết gồm một ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Âm lịch, một ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), một ngày Tết Độc lập (30/4), một ngày quốc tế lao động (1/5), và một ngày Quốc khánh (2/9). Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Từ năm 2021, khi Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực, dịp Quốc khánh 2/9 sẽ được tăng thêm một ngày nghỉ, lên hai ngày.

Mai An

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp lễ 30/4 – 1/5