Nguy hiểm rình rập giáo viên đi bè qua sông dạy học tại Khánh Hòa

Hoàng Yến (T/h)|07/12/2018 06:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 7/12, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Cam Ranh (Khánh Hòa) – ông Nguyễn Văn Du xác nhận, có hơn 10 giáo viên phải đi bè để qua sông để dạy học, do bão số 9 nên cây cầu huyết mạch dài 50m bắt qua bán đảo Bình Lập (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) bị gãy đôi .

>>>Du lịch Hạ Long bứt phá với cảng tàu khách quốc tế chuyên biệt

>>>Phòng tránh các bệnh truyền nhiễm bằng cách sử dụng nước sạch để

Theo ông Du, trước đó do ảnh hưởng bão số 9 nên câu cầu huyết mạch dài hơn 50m bắt qua khu vực này bị gãy đôi, khiến việc đi lại của người dân, trong đó có các giáo viên đi lại gặp nhiều khó khăn.

“Bên bán đảo Bình Lập có trường tiểu học – THCS Cam Lập nên hằng ngày có hơn 10 giáo viên phải đi bằng bè qua lại để đến lớp dạy. Đa phần giáo viên đi bằng bè thường đi từ sáng sớm nếu hết tiết thì trưa sẽ quay về lại lo việc gia đình”, ông Du nói.

Trước đó, ngày 26/11, đại diện UBND TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, do ảnh hưởng bão số 9 có mưa lớn, dòng nước chảy xiết nên cầu Nước Ngọt ở xã Cam Lập dài 50 m bị sập. Sự việc khiến 300 hộ dân đang sống trên đảo Bình Lập không có đường ra vào và bị cô lập.

Hoàng Yến (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy hiểm rình rập giáo viên đi bè qua sông dạy học tại Khánh Hòa