Nhật Bản đặt mục tiêu giảm 25% lượng rác thải quần áo vào năm 2030
Nhật Bản đang đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tái sử dụng và tái chế quần áo nhằm giảm thiểu rác thải dệt may, hướng tới mục tiêu cắt giảm 25% lượng rác thải quần áo vào năm tài chính 2030 so với mức của 10 năm trước.
Theo kế hoạch hành động mới dự kiến được Chính phủ Nhật Bản hoàn thiện vào tháng 3 tới, các biện pháp sẽ tập trung thúc đẩy mô hình “thời trang tuần hoàn”, với sự tham gia đồng bộ của chính quyền trung ương và địa phương, doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình.

Kế hoạch nêu rõ 5 sáng kiến trọng tâm, trong đó có việc tăng cường hệ thống thu gom quần áo cũ, mở rộng hoạt động tái sử dụng, tái chế và kéo dài vòng đời sản phẩm may mặc. Các biện pháp cụ thể sẽ được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương cho đến doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng.
Theo đó, các đô thị được khuyến khích cải thiện tỷ lệ thu gom quần áo đã qua sử dụng, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận các kênh tái sử dụng. Các doanh nghiệp may mặc sẽ được yêu cầu thiết kế sản phẩm theo hướng dễ sửa chữa, tái sử dụng hoặc tái chế, trong khi các hộ gia đình được kêu gọi chủ động phân loại, tái chế quần áo và ưu tiên lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh rác thải dệt may đang trở thành vấn đề môi trường nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Theo ước tính, ngành thời trang tạo ra khoảng 92 triệu tấn rác thải mỗi năm. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho biết lượng rác này đóng góp đáng kể vào ô nhiễm môi trường và chiếm khoảng 10% tổng lượng khí thải carbon trên toàn thế giới.
Riêng tại Nhật Bản, ước tính trong năm 2024 có khoảng 820.000 tấn quần áo mới, chủ yếu là hàng nhập khẩu, được đưa ra thị trường. Các quy trình nhuộm và vận chuyển số quần áo này tiêu tốn khoảng 8,38 tỷ m³ nước mỗi năm và thải ra khoảng 95 triệu tấn khí CO₂.
Do các kênh bán đồ cũ và tái chế còn hạn chế, ước tính khoảng 560.000 tấn quần áo đã bị đốt hoặc đưa đến bãi chôn lấp trong năm 2024, trong đó gần 90% xuất phát từ các hộ gia đình. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến Nhật Bản phải đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững hơn trong lĩnh vực thời trang.




