Nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ tăng cao hơn

Hải Dương|28/06/2019 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện nắng nóng trên diện rộng.

Theo đó, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C.

Trong khi đó khu vực Trung Bộ nắng nóng ít biến động, nhiệt độ vẫn ở mức từ 36-39 độ C, một số địa phương cao trên 39 độ C như: Quỳ Châu (Nghệ An) 39,2 độ C; Như Xuân (Thanh Hoá) 39,4 độ C; Nam Đông (Thừa Thiêu Huế) và Con cuông (Nghệ An) cùng đạt mức 39,6 độ C. Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,9 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 40,2 độ C.

Dự báo ngày 27/6, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung Bộ có xu hướng mở rộng hơn. Theo đó, nhiệt độ cao nhất ở các địa phương trên đồng loạt tăng cao hơn. Tại Bắc Bộ dao động từ 35-38 độ C, nhiều địa phương cao trên 38 độ C, có nơi lên tới 39-40 độ C. Các tỉnh Trung Bộ vẫn nóng hơn, phổ biến từ 36-40 độ C, có nơi tăng lên 40-42 độ C.

Nắng nóng ở miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày 29/6 rồi chấm dứt, tại Trung Bộ nắng nóng còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Vùng núi miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng trở lại
    Moitruong.net.vn – Dự báo ngày 16/6, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục suy yếu khiến mưa ở các tỉnh, thành vẫn trong tình trạng suy giảm, nhiệt độ đồng loạt gia tăng trở lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ tăng cao hơn