Nhiệt độ ở miền Bắc giảm xuống mức cực tiểu

Hải Dương|08/12/2019 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc lạnh khô mạnh tràn xuống. Nhiệt độ miền Bắc và Bắc Trung Bộ đồng loạt giảm sâu, vùng đồng bằng và ven biển trời chuyển rét đậm, sau rét hại vào đêm và sáng, vùng núi trời rét hại rất nặng.

Đặc biệt, vào sáng sớm ngày 5/12, đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) đã xuất hiện sương muối phủ trắng núi rừng. Đến ngày 6/12, sương muối đồng loạt xảy ra ở một số vùng núi cao tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu và Nghệ An.

Đêm qua (7/12), không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất; gây nhiệt độ giảm xuống mức cực tiểu. Hồi 7h ngày 8/12, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất như sau: Hà Đông (Hà Nội) rét hại 9,6 độ C; TP.Thái Bình (Thái Bình) 9,7 độ C; TP.Hải Dương (Hả Dương) thấp hơn 8,8 độ C; Ba Vì (Hà Nội) 7 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) xuống mức 6,2 độ C.

Vùng núi tiết trời rét buốt như kim châm do nhiệt độ xuống rất thấp. Cụ thể, Tam Đường (Lai Châu) 3,3 độ C; TP.Điện Biên (Điện Biên) 2 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 1,9 độ C. Cò Nòi (Sơn La) 1,5 độ C; Tuần Giáo (Lai Châu) thấp hơn 1,2 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 1 độ C; Đình Lập (Lạng Sơn) 0,8 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) giảm tới 0,5 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 0,2 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) rét nhất âm 2,4 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc tính từ đầu tháng 12 đến nay.

Dự báo ngày và đêm 8/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ suy yếu khiến nhiệt độ các tỉnh thành tăng nhẹ trở lại. Các khu vực núi ở miền Bắc có độ cao từ 2.300m trở lên hiện tượng sương muối tiếp tục xảy ra. Vì vậy, người dân sinh sống trong vùng có sương muối cần áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhất phòng chống rét cho cây non, vật nuôi các loại để giảm thiểu thiệt hại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ ở miền Bắc giảm xuống mức cực tiểu