Theo nhận định của cơ quan khí tượng, khối không khí lạnh đang dần suy yếu, trong khi gió trên cao giảm cường độ. Vì vậy, trong ngày hôm nay (3/2), Hà Nội và các địa phương miền Bắc mây giảm, buổi trưa xuất hiện nắng, thời tiết có xu hướng ấm lên.
Trong những ngày tới, thời tiết trên cả nước nhìn chung khá ổn định. Tuy nhiên, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, trong khi các tỉnh phía Nam chủ yếu có nắng vào ban ngày.
Một nghiên cứu mới từ Australia cảnh báo GDP toàn cầu có thể sụt giảm nghiêm trọng nếu nhiệt độ Trái đất tăng thêm 2 độ C – mức giảm sâu hơn nhiều so với dự báo trước đây.
Một nghiên cứu mới từ Australia cảnh báo GDP toàn cầu có thể sụt giảm nghiêm trọng nếu nhiệt độ Trái đất tăng thêm 2 độ C – mức giảm sâu hơn nhiều so với dự báo trước đây.
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày mai (3/12) Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.
Những ngày tới, nhiệt độ tiếp tục tăng dần ở miền Bắc, cao nhất có thể tới 27-28 độ. Miền Trung đang có những ngày ít mưa, tạnh ráo, riêng Nam Bộ hôm nay có mưa rải rác.
Việc nhiệt độ tăng cao bất thường tại Hàn Quốc vào năm nay đang gây quan ngại về việc làm gián đoạn nguồn cung cải thảo và củ cải, khiến chính phủ nước này phải nâng lượng cải thảo cung cấp ra thị trường thêm 10% so với năm 2023.
Các mô hình dự báo mới đây cho thấy, Campuchia đang ngày càng trở nên dễ tổn thương do biến đổi khí hậu, tiềm ẩn nguy cơ tác động trực tiếp đến triển vọng tăng trưởng kinh tế.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận trên hành tinh nhưng năm 2024 thậm chí sẽ có nhiệt độ còn cao hơn, bên cạnh đó sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn năm 2023.
Nhiệt độ tăng cao tại các bãi biển sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của trứng rùa, từ đó gây mất cân bằng về số lượng phôi đực - phôi cái, khi phôi đực cần được ấp trong môi trường mát mẻ.
Thế giới cần đầu tư 2.700 tỷ USD/năm để đến năm 2050, có thể đạt được mục tiêu trung hòa khí thải và tránh nhiệt độ tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C trong thế kỷ này.