Tin Quốc tế

50 thành phố nóng nhất thế giới đều ở Ấn Độ

Minh Kiên 13/05/2026 18:00

Một hiện tượng chưa từng có đã được ghi nhận vào cuối tháng 4 khi toàn bộ 50 thành phố nóng nhất thế giới trong ngày 27/4 đều nằm tại Ấn Độ. Các chuyên gia cảnh báo đây không còn là đợt nắng nóng thông thường mà là tín hiệu rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chất lượng không khí AQI, mức nhiệt trung bình tại 50 thành phố nóng nhất của Ấn Độ trong ngày 27/4 lên tới khoảng 44 độ C. AQI nhận định đây là hiện tượng “chưa từng có tiền lệ trong thời hiện đại”, đồng thời nhấn mạnh cần nhìn nhận vấn đề dựa trên các dữ liệu khoa học thay vì coi đây chỉ là biến động thời tiết nhất thời.

nang.jpg
Ảnh minh họa

Đứng đầu danh sách là thành phố Banda thuộc bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, nơi nhiệt độ trong ngày đạt khoảng 46 độ C - mức cao nhất thế giới được ghi nhận trong ngày hôm đó. Đáng chú ý, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm tại đây cũng không xuống dưới 34 độ C, khiến người dân gần như không có thời gian phục hồi sau nắng nóng ban ngày.

AQI cho biết phần lớn các thành phố nằm trong danh sách đều thuộc “vành đai nhiệt nội địa” của Ấn Độ - khu vực thường xuyên hứng chịu khí hậu khắc nghiệt vào mùa hè. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là đợt nắng nóng xuất hiện từ rất sớm, ngay trước giai đoạn cao điểm mùa hè vốn thường rơi vào tháng 5 và tháng 6.

Nhà khí hậu học Maximiliano Herrera nhận định đợt nắng nóng trong nửa cuối tháng 4 vừa qua thuộc nhóm khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận trong lịch sử đối với thời điểm này trong năm. Theo ông, hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tháng 4 tại Ấn Độ đã bị phá vỡ chỉ trong thời gian ngắn.

Các chuyên gia cảnh báo, nhiệt độ tại Ấn Độ đang tăng nhanh do tác động của biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, mùa hè tại quốc gia Nam Á này có xu hướng đến sớm hơn và gay gắt hơn. Năm 2025, nhiều khu vực đã ghi nhận mức nhiệt vượt 38 độ C ngay từ tháng 4, cao hơn khoảng 5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Theo dự báo của giới khoa học, nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, nhiều khu vực ở Ấn Độ có thể đối mặt với mức nhiệt “vượt quá giới hạn sinh tồn” đối với con người vào năm 2050, kể cả với những người khỏe mạnh.

Nắng nóng cực đoan hiện được xem là loại hình thiên tai gây tử vong nhiều nhất trên thế giới. Những nhóm dễ bị tổn thương nhất gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ và lao động ngoài trời. Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, nhiệt độ tăng cao còn đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực và gây áp lực lớn lên hệ thống y tế cũng như nền kinh tế của Ấn Độ.

Tình hình càng trở nên đáng lo ngại khi Ấn Độ đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu do ảnh hưởng từ căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện cho làm mát tăng mạnh.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cảnh báo nhiều khu vực trong nước sẽ tiếp tục trải qua mùa hè nóng hơn trung bình trong năm 2026. Đồng thời, nguy cơ hiện tượng El Nino quay trở lại cũng đang gia tăng. Các mô hình khí hậu quốc tế cho thấy xác suất xuất hiện El Nino từ giữa năm nay có thể lên tới 80-90%.

Thậm chí, một số kịch bản dự báo thế giới có thể đối mặt với “siêu El Nino” vào cuối năm 2026 và kéo dài sang năm 2027. Khi hiện tượng này xảy ra, thời tiết toàn cầu có xu hướng trở nên cực đoan hơn với các đợt nắng nóng, hạn hán kéo dài, trong khi mưa lớn và bão mạnh xuất hiện bất thường, khó dự báo hơn.

Các chuyên gia cảnh báo chỉ số nhiệt thực tế tại một số khu vực miền Trung và miền Đông Ấn Độ trong thời gian tới có thể lên tới 50-60 độ C khi kết hợp nhiệt độ không khí với độ ẩm. Đây được xem là ngưỡng “rất nguy hiểm” đối với sức khỏe con người.

Bài liên quan
  • Nắng nóng diện rộng, nguy cơ cháy rừng tăng cao
    Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt tại Trung Bộ và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lên mức rất cao đến cực kỳ nguy hiểm. Cơ quan khí tượng và ngành lâm nghiệp đồng loạt phát đi cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn, cháy rừng trong những ngày tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
50 thành phố nóng nhất thế giới đều ở Ấn Độ
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.