TP.HCM tiếp tục nắng nóng trên 35 độ, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông
Theo dự báo thời tiết ngày 7/5, TP.HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày với nhiệt độ có nơi vượt 35 độ C. Đến chiều tối và đêm, khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết Nam Bộ trong ngày 7/5 phổ biến có mây, ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực miền Tây Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 35 độ C.

Tại TP.HCM, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái có mây, ban ngày nắng nóng, nền nhiệt tăng mạnh vào khoảng trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 26-28 độ C, xuất hiện vào sáng sớm và ban đêm; trong khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm không khí duy trì ở mức cao khiến cảm giác oi bức kéo dài dù chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm không lớn.
Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông có xu hướng xuất hiện rải rác tại một số khu vực, giúp giảm nhiệt sau một ngày nắng nóng. Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc xoáy, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.
Cơ quan khí tượng nhận định trong những ngày tới, kiểu thời tiết đặc trưng của giai đoạn chuyển mùa tại Nam Bộ vẫn tiếp diễn với hình thái ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa dông do tác động của rãnh áp thấp kết hợp nền nhiệt cao. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo dông sét để chủ động trong sinh hoạt và di chuyển, đặc biệt vào khung giờ chiều tối.
Theo dữ liệu từ ứng dụng quan trắc không khí IQAir (AirVisual), chỉ số chất lượng không khí AQI tại TP.HCM hôm nay ở khoảng 70, thuộc ngưỡng trung bình. Nồng độ bụi mịn PM2.5 trong không khí vẫn cao hơn mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).




