Biến đổi khí hậu

Campuchia nguy cơ mất đến 10% GDP do biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng

Tùng Dương 11/10/2024 12:00

Các mô hình dự báo mới đây cho thấy, Campuchia đang ngày càng trở nên dễ tổn thương do biến đổi khí hậu, tiềm ẩn nguy cơ tác động trực tiếp đến triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Vừa qua, Bộ Môi trường Campuchia đã tổ chức hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của truyền thông và khu vực tư nhân về hậu quả của biến đổi khí hậu đối với đất nước Chùa Tháp.

Theo đó, Bộ Môi trường Campuchia cho biết đất nước này nằm trong số những nước có nguy cơ cao về tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu, xếp thứ 13 trong Báo cáo Chỉ số Rủi ro Khí hậu toàn cầu (giai đoạn 1995-2015) của tổ chức môi trường Đức Germanwatch, và đứng thứ 8 về Chỉ số rủi ro thế giới năm 2016 do đại học Stuttgart đưa ra.

campuchia-2.jpg
Campuchia nằm trong số những nước có nguy cơ cao về tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu

Các mô hình dự báo mới đây cho thấy nhiệt độ trung bình tại với đất nước Chùa Tháp có thể tăng trong khoảng từ 1 đến 2,6 độ C vào năm 2050. Với tốc độ tăng nhiệt độ như hiện nay, Campuchia có thể chịu thiệt hại tương đương gần 2,5% GDP vào năm 2030 và tăng lên gần 10% GDP vào năm 2050, nếu mức đầu tư hiện tại nhằm đối phó với biến đổi khí hậu không có sự điều chỉnh.

Nhiệt độ tăng cao có thể dẫn đến hạn hán kéo dài, tăng tần suất xuất hiện các cơn bão nhiệt đới và tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Ngành nông nghiệp của Campuchia được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, với có đến 7 triệu người làm nông nghiệp, phụ thuộc rất lớn vào diễn biến thời tiết và khí hậu. Ngành xây dựng hiện chiếm khoảng 240.000 lao động cũng chịu rủi ro do những tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động khai thác tài nguyên sử dụng làm vật liệu xây dựng.

campuchia-3.jpg
Ngành nông nghiệp Campuchia sẽ chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng từ việc nhiệt độ tăng cao

Bộ Môi trường Campuchia khẳng định nước này cam kết tham gia các nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và đã chủ động triển khai những sáng kiến nhằm tăng cường khả năng ứng phó cho ngành nông nghiệp, bảo vệ đa dạng sinh học, thúc đẩy các quy định và thói quen phát triển bền vững.

Gần nhất, Campuchia đã công bố kế hoạch trị giá 2 tỷ USD nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, tập trung vào hỗ trợ các ngành dễ bị tổn thương nhất là thủy lợi, nông nghiệp và hạ tầng từ nay đến năm 2030. Campuchia cũng đã đặt mục tiêu trở thành quốc gia sử dụng năng lượng bền vững và trung hòa carbon vào năm 2050.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Campuchia nguy cơ mất đến 10% GDP do biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng