Nhìn lại chặng đường Đại hội XIII – Vững niềm tin bước tới Đại hội XIV
Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã ghi dấu ấn bằng nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và củng cố vị thế đất nước. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhân dân trên khắp cả nước và kiều bào tại nước ngoài đã bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược.
.jpg)
Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã ghi dấu ấn bằng nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và củng cố vị thế đất nước. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhân dân trên khắp cả nước và kiều bào tại nước ngoài đã bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược.
PGS.TS Bùi Thị An: Kỳ vọng tạo đột phá chiến lược ở Đại hội XIV
Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, PGS.TS Bùi Thị An – Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua để lại dấu ấn rất sâu đậm trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ.
Theo bà, nhiệm kỳ XIII diễn ra trong bối cảnh đặc biệt với đại dịch Covid-19, thiên tai khắc nghiệt, “lũ chồng lũ, bão chồng bão”, song Việt Nam vẫn giữ vững được ổn định chính trị, ổn định xã hội, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế theo hướng bền vững. “Đó là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng”, bà An nhấn mạnh.

Một trong những điểm nổi bật của nhiệm kỳ XIII là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần làm trong sạch đội ngũ, củng cố niềm tin của nhân dân. Cùng với đó, những đột phá về thể chế cũng được thúc đẩy, thể hiện qua việc Quốc hội tập trung sửa đổi, hoàn thiện nhiều luật quan trọng, từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” cho phát triển.
PGS.TS Bùi Thị An đánh giá cao việc nhiệm kỳ qua đã xác định rõ mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm, không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có công, hướng tới hạnh phúc của nhân dân. Cùng với đó, vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.
Ở góc độ lĩnh vực môi trường, tài nguyên và biến đổi khí hậu, bà An cho rằng điểm đáng ghi nhận là tinh thần “nhìn thẳng, nói thật”. Những vấn đề bức xúc như ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông đã được chỉ rõ, nhận diện đúng mức như những rào cản đối với phát triển bền vững. Đồng thời, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã được đặt ở vị trí trọng tâm, với những chuyển biến bước đầu trong chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng bền vững.
Bày tỏ kỳ vọng trước thềm Đại hội XIV của Đảng, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, trên nền tảng những kết quả của nhiệm kỳ XIII, Đại hội XIV cần tạo ra những đột phá thực sự, đặc biệt trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 57, 68, 71…, tiếp tục đột phá về thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.
Bà cũng kỳ vọng Đại hội XIV sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, liêm chính, vì dân, đồng thời có những hành động cụ thể để đưa khoa học – công nghệ thực sự trở thành động lực chủ yếu cho phát triển đất nước.
“Xuyên suốt đường lối của Đảng vẫn là lấy con người và an sinh xã hội làm nền tảng cho phát triển bền vững, lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo”, bà An nhấn mạnh.
Theo PGS.TS Bùi Thị An, nếu như Đại hội XIII đã đặt nền móng về chỉnh đốn, kỷ cương và định hướng phát triển dài hạn, thì Đại hội XIV phải là “Đại hội của hành động – bứt phá – hiệu quả”, đưa các chủ trương, nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.
Ông Trần Đức Phú (phường Từ Liêm, TP. Hà Nội): Khi ý đảng được lòng dân ủng hộ, đất nước sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách
Là một đảng viên trưởng thành trong quân ngũ, công tác cho đến khi nghỉ hưu, ông Trần Đức Phú (cán bộ quân đội đã nghỉ hưu ở phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã có điều kiện chứng kiến những thăng trầm của đất nước, từ thời kỳ bao cấp đến giai đoạn phát triển kinh tế thị trường. Chính vì vậy, ông cảm nhận rõ nét những đổi thay sâu sắc của đất nước, đặc biệt là những thành tựu đạt được sau 40 năm triển khai công cuộc Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Ông Phú ghi nhận và đánh giá rằng, đất nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực: Kinh tế không ngừng phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Đường lối đối ngoại “cây tre” với bản lĩnh vững vàng, linh hoạt, mềm dẻo đã giúp Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, tạo nền tảng quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.
“Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp diễn ra. Tôi có mong muốn kỳ vọng gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước như sau: Đảng, Nhà nước có những đường lối chủ trương và quyết sách sáng suốt đúng đắn hợp lòng dân tạo được sự đồng thuận xã hội giữ vững kỷ cương đất nước đi đôi với dân chủ công bằng xã hội, quy tụ toàn dân xung quanh Đảng như Bác Hồ kính yêu đã dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong"
Khi ý đảng được lòng dân ủng hộ đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách xây dựng đất nước hùng cường dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc”, ông Phú chia sẻ.
Ông Lê Hồng Quân (Đảng viên, kiều bào tại Angola): Kỳ vọng của kiều bào trước thềm Đại hội Đảng XIV
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, ông Lê Hồng Quân (Đảng viên, kiều bào tại Angola) cho rằng, những thành tựu đối ngoại và vị thế quốc tế ngày càng nâng cao của Việt Nam đã tạo dấu ấn rất rõ nét đối với cộng đồng hơn 6,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều cường quốc, cùng các chính sách bảo hộ công dân, chăm lo kiều bào trong giai đoạn khó khăn đã củng cố niềm tin vào một Nhà nước “vì dân”, đồng thời giúp kiều bào tự hào, tự tin hơn khi sinh sống và làm việc tại nước sở tại.

Đánh giá cao sự chuyển dịch tư duy từ “vận động” sang “thu hút và phát huy nguồn lực kiều bào”, ông Quân cho rằng các chủ trương về đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, bảo đảm địa vị pháp lý và đặc biệt là việc từng bước tháo gỡ rào cản về quyền tiếp cận đất đai đã tạo nền tảng quan trọng để kiều bào yên tâm gắn bó, đầu tư, đóng góp lâu dài cho đất nước.
Hướng tới Đại hội Đảng XIV, ông Lê Hồng Quân kỳ vọng Đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách song tịch, xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút mạng lưới trí thức kiều bào, đồng thời thực thi đồng bộ Luật Đất đai 2024. Với tư cách là một đảng viên ở nước ngoài, ông mong muốn công tác xây dựng Đảng được số hóa mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên trong cộng đồng kiều bào, để Đảng thực sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người Việt Nam ở bất cứ đâu.
Ông Lê Hồng Quân chia sẻ: “Kiều bào tại các nước châu Phi như Angola, Mozambique rất kỳ vọng mô hình hợp tác ba bên (Việt Nam - đối tác phát triển - châu Phi) được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, qua đó phát huy thế mạnh của Việt Nam trong xuất khẩu chuyên gia, công nghệ nông nghiệp, nhất là lĩnh vực lúa gạo. Cùng với đó, tôi mong Nhà nước tăng cường sự hiện diện của các cơ quan đại diện ngoại giao tại những địa bàn tiềm năng nhưng còn xa xôi, để bà con kiều bào yên tâm sinh sống, làm ăn và gắn bó lâu dài.
Là đảng viên ở khu vực Châu Phi - nơi còn nhiều gian khó nhưng cũng đầy tiềm năng, tôi mong muốn Đảng luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất để mỗi đảng viên chúng tôi luôn tự hào và tự tin hoàn thành nhiệm vụ "phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" dù ở bất cứ nơi đâu”.
Đảng viên trẻ Đào Thị Phương Thu - Chuyên viên tham mưu công tác giám sát và phản biện xã hội, Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Quảng Ninh: Niềm tin và khát vọng cống hiến của thế hệ đảng viên trẻ
Chia sẻ kỳ vọng trước thềm Đại hội, Chuyên viên tham mưu công tác giám sát và phản biện xã hội, Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Quảng Ninh Đào Thị Phương Thu mong rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng sẽ đề ra những chủ trương, chính sách cụ thể nhằm thu hút, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trẻ – lực lượng kế cận, trực tiếp gánh vác sứ mệnh xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực cần tiếp tục được tăng cường để giữ vững sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

“Là một đảng viên trẻ, tôi luôn tâm niệm rằng Đảng mạnh thì đất nước mới mạnh. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ thảo luận sâu rộng các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong toàn xã hội. Bản thân tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị; đem hết tâm huyết, sức trẻ và trí tuệ để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng bằng những hành động thiết thực, hiệu quả tại đơn vị công tác.”
Chị Phạm Thái Hà (nhân viên văn phòng): Kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục củng cố Đảng vững mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân
Chị Phạm Thái Hà (nhân viên văn phòng) - là một đảng viên đang công tác trong môi trường văn phòng, chị bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới các nội dung của Đại hội XIV của Đảng. Chị kỳ vọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng thực chất, nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, chị mong muốn các chủ trương, chính sách thời gian tới sẽ sát thực tiễn hơn, tập trung hỗ trợ việc làm bền vững, thu nhập ổn định và an sinh xã hội, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Dưới góc nhìn của một người lao động trực tiếp trong khu vực hành chính – dịch vụ, chị Phạm Thái Hà cho rằng Đại hội XIV là dấu mốc quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường làm việc minh bạch, công bằng, khuyến khích đổi mới và sáng tạo. “Là một đảng viên, tôi luôn mong công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nói đi đôi với làm, để mỗi chủ trương khi ban hành đều thực sự đi vào cuộc sống. Tôi kỳ vọng sau Đại hội XIV, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục hướng nhiều hơn tới người lao động, giúp ổn định việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh, để người dân có thể yên tâm làm việc, tin tưởng và đồng hành cùng Đảng trong chặng đường phát triển sắp tới”, chị Hà bày tỏ.
Thực hiện: Nhóm PV Moitruong.net.vn




