Những hình ảnh ấn tượng tại Giải Golf “Vì môi trường” lần thứ II – 2025
Mai Hương•30/11/2025 12:12
Giải Golf “Vì môi trường” lần thứ II – 2025 do Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, Hội Nước và Môi trường Việt Nam tổ chức, diễn ra ngày 30/11, tại sân Golf Đại Lải (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) với màn so tài của 177 Golfer đã để lại nhiều hình ảnh ấn tượng.
Sự kiện do Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, Hội Nước và Môi trường Việt Nam tổ chức nhằm mục đích gây quỹ từ thiện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, hạn hán, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.
Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại Giải Golf “Vì môi trường” lần thứ II – 2025:
Bộ cúp được chế tác công phu và các giải thưởng dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật, gồm: Best Gross; Nhất, Nhì, Ba mỗi bảng (A, B, C và Bảng Nữ); Giải gần cờ nhất; Giải phát bóng xa nhất.Ông Nguyễn Văn Toàn - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống chụp ảnh lưu niệm cùng các golferGiải Golf “Vì môi trường” đã tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa những người làm báo với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhânĐánh golf không chỉ là môn thể thao mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời để tận hưởng thiên nhiên và thưởng thức sự thư giãnCác golfer chuẩn bị sẵn sàng ra sân thi đấu Ông Chu Phạm Ngọc Hiển - Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam tham gia giải golf "Vì Môi trường - 2025"Các nữ golfer tại giải đấuCú swing điệu nghệ của golferCú đánh golf điệu nghệ từ hố cátGolf là môn thể thao không chỉ thể hiện đẳng cấp mà còn là niềm đam mê mãnh liệt của người chơiTrải nghiệm tuyệt vời khi đánh golf với khung cảnh thiên nhiên nên thơ, không khí trong lànhGolf không chỉ là môn thể thao hấp dẫn, mà còn là cách tốt nhất để thoát khỏi cuộc sống bận rộn và thư giãnGolf không chỉ mang lại sự thư thái mà còn đem đến niềm vui và sức khỏe cho người chơiĐánh golf là một trải nghiệm thú vị cho những người yêu thích thể thaoÔng Nguyễn Văn Toàn - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, Trưởng BTC giải phát biểu cảm ơn các golfer, các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành tại chương trình Gala Trao giảiÔng Phạm Hải Phong giành giải Best GrossÔng Nguyễn Văn Toàn - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống trao giải cho các Golfer xuất sắc đạt giải nhất các bảngÔng Lưu Đình Phúc (Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch) trao giải cho các Golfer xuất sắc đạt giải nhì các bảngÔng Thuận Hữu (Nguyên Tổng biên tập báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam) và ông Nguyễn Văn Hồi (Thứ trưởng Bộ Nội vụ) trao giải cho các Golfer xuất sắc đạt giải ba các bảngBà Đặng Thị Phương Thảo (Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) trao giải cho các Golfer đạt các giải kỹ thuật tại giải đấuCác golfer nhiệt tình ủng hộ Quỹ Vì môi trường để giúp đỡ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường
“
Giải Golf "Vì môi trường" lần thứ II – 2025 khi khởi xướng đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành nhiệt thành từ các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam; Công ty Cổ phần đầu tư thương mại An Đô; Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex; Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội; Công ty Cổ phần công viên tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử; Công ty Cổ phần Everygolf Việt Nam; Công ty Cổ phần Natuza Việt Nam; Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc; Nhà hàng siêu thị thế giới hải sản và Tổng công ty hàng không Việt Nam và Công ty CP Sân gôn Đại Lải.
Ngày 30/11, tại sân Golf Đại Lải (phường Xuân Hòa, Tỉnh Phú Thọ), Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức khai mạc giải Golf “Vì môi trường” lần thứ II – 2025.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, ngày 30/5, cả nước ghi nhận 411 khu vực có nguy cơ cháy rừng cấp III, 327 khu vực cấp IV và 822 khu vực cấp V - mức cực kỳ nguy hiểm.
Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi – một trong những phái bộ gìn giữ hòa bình có môi trường hoạt động phức tạp và nhiều rủi ro nhất của Liên hợp quốc – các sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng thích nghi, hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó khẳng định bản lĩnh, năng lực và tinh thần chuyên nghiệp trên trường quốc tế.
Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc mừng Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra tối 29/5/2026 ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành mẫu thẻ nhà báo mới áp dụng từ kỳ cấp đổi 2026 - 2030, tích hợp mã QR code để xác thực thông tin theo thời gian thực. Mẫu thẻ được thiết kế song ngữ, chuẩn hóa dữ liệu quản lý và tăng tính minh bạch trong hoạt động tác nghiệp báo chí.
Sáng 29/5, CLB Tennis Báo chí Nghệ An tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh và thăm, tặng quà cho Làng trẻ em SOS Vinh nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Đây là hoạt động ý nghĩa thường niên trước thềm Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII, chào mừng 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Những ngày cuối tháng 5/2026, nhiều tỉnh thành trên cả nước liên tiếp ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Không chỉ miền Trung, nơi vốn được xem là “chảo lửa” mùa hè, mà ngay cả Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc cũng chìm trong trạng thái oi bức kéo dài cả ngày lẫn đêm. Các tuyến phố nóng rát như mặt chảo, bê tông và nhựa đường hấp thụ nhiệt rồi bức xạ ngược khiến nền nhiệt thực tế cao hơn nhiều so với số liệu đo được.
Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, ngày 30/5, cả nước ghi nhận 411 khu vực có nguy cơ cháy rừng cấp III, 327 khu vực cấp IV và 822 khu vực cấp V - mức cực kỳ nguy hiểm.
Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi – một trong những phái bộ gìn giữ hòa bình có môi trường hoạt động phức tạp và nhiều rủi ro nhất của Liên hợp quốc – các sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng thích nghi, hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó khẳng định bản lĩnh, năng lực và tinh thần chuyên nghiệp trên trường quốc tế.
Việt Nam và các quốc gia châu Phi đang thúc đẩy hợp tác nông nghiệp theo hướng thực chất, dài hạn thông qua chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất, xây dựng hệ thống khuyến nông và chuyển giao kỹ thuật phù hợp với điều kiện canh tác của nông hộ nhỏ, hướng tới bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh đang ở cấp IV – cấp nguy hiểm, yêu cầu các địa phương, chủ rừng và lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời điểm nắng nóng kéo dài.
Quan hệ Đối tác chiến lược mở ra nhiều dư địa hợp tác mới trong các lĩnh vực kinh tế xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa hợp tác Việt Nam – Phần Lan phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.
Tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra tối 29/5/2026 ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc mừng Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 (từ ngày 15/4 đến 15/5), lực lượng chức năng trên cả nước đã kiểm tra hơn 62.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện gần 5.800 cơ sở vi phạm và xử phạt hơn 22,4 tỷ đồng.