(Moitruong.net.vn) – Liên quan đến việc lãnh đạo phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) bất bình khi khách nước ngoài đến dọn dẹp rác ở trên địa bàn phường mà không xin phép, chiều 17.5, ông Tây nhặt rác đã chia sẻ suy nghĩ của mình.
James Joseph Kendall chia sẻ về việc vớt rác của mình
James Joseph Kendall, đến từ Mỹ, đang là giáo viên tại một trường tiểu học tại quận Tây Hồ, Hà Nội, đã chia sẻ với chúng tôi về việc làm sạch mương nước thối Hà Nội, hôm chủ nhật vừa qua. ‘Ông Tây’ nhặt rác bộc bạch: ‘Tôi thật sự không biết rằng nhặt rác phải xin phép chính quyền. Tôi thật sự cũng không quan tâm rằng đoạn mương này có được dọn dẹp sạch sẽ trước đó hay chưa, tôi đi qua và chỉ thấy chúng chưa đủ sạch thì cùng những người bạn của mình dọn dẹp cho sạch sẽ hơn thôi!’.
‘Thấy nhóm của chúng tôi làm, một số người dân đi qua đây cũng xúm lại, cùng chúng tôi dọn rác. Mọi người bảo tôi, cẩn thận kẻo tiếp xúc với nước bẩn dễ bị ốm. Khi công việc xong xuôi, một bác trong tổ dân phố còn mời chúng tôi ở lại ăn một bữa cơm rất vui vẻ nữa’, James Joseph Kendall chia sẻ.
Công việc hàng ngày của James là dạy học
James Joseph Kendall 34 tuổi, sống ở Việt Nam 3 năm nay. Đến đây, anh biết thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở nhiều nơi của Việt Nam. Tại Mỹ, gia đình James Joseph Kendall có truyền thống sẽ trồng cây vào dịp Giáng sinh, do đó, ‘ông Tây”‘này thường có thói quen, đi đường Hà Nội nếu thấy cây xanh bị vất bỏ sẽ mang về trồng.
Hai hôm nay, câu chuyện về James Joseph Kendall và những người bạn trong nhóm Giữ sạch Hà Nội (Keep Hanoi Clean) lội xuống cống thối vớt rác tại địa chỉ 381/55/4 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, gây xôn xao. Bản thân James Joseph Kendall cũng cho hay, anh rất bất ngờ và vui vẻ vì việc làm của mình được nhiều người biết đến.
Những người bạn của chàng Tây cùng người dân dọn sạch mương
Hành động đẹp của những người nước ngoài khiến cư dân mạng kính phục, đồng thời tự trách nhau đã không biết bảo vệ môi trường của chính mình, để người nước ngoài phải ra tay.
Tuy nhiên, hôm qua, 16.5, trả lời báo chí, ông Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho hay, đoạn mương nước tại địa chỉ 381/55/4 đường Nguyễn Khang đã được phường dọn sạch đẹp 1 tháng nay. Phía UBND phường Yên Hòa cũng bất bình khi khách nước ngoài đến dọn dẹp rác ở trên địa bàn phường mà không xin phép.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nổi tiếng với các công trình, cụm công trình: Công trình “Kè bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm bằng công nghệ bê tông cốt phi kim, thành mỏng, khối rỗng, liên kết module”, "Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu", ông Hoàng Đức Thảo được nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Theo đó, Cuộc thi được tổ chức trực tuyến từ 9h ngày 22/11/2023 đến 24h ngày 22/5/2024 tại địa chỉ website https://cuocthi.moitruong.net.... với 06 đợt thi.
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường” trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, tuần ba đợt 04 từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024, thu hút đông đảo bạn đọc dự thi.
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường” trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, tuần thứ nhất đợt thứ tư từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024, thu hút đông đảo bạn đọc dự thi.
Nếu ai đã từng được một lần đến thăm quần đảo Trường Sa đều ngỡ ngàng trước những vườn rau xanh mơn mởn, cây cối xanh tốt đang vươn mình giữa mênh mông biển trời. Có được điều tưởng như phi thường ấy là nhờ sự tận tụy, cần mẫn chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa khi hàng ngày vẫn chắt chiu từng giọt nước để tạo màu xanh cho đảo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam trên mọi lĩnh vực về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, Người để lại cho chúng ta những bài học còn nguyên giá trị đến ngày nay và mãi mãi về sau. Trong đó, có lĩnh vực môi trường và công tác bảo vệ môi trường.
Trong những ngày vừa qua, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng gay gắt đã diễn ra ở nhiều địa phương, khiến cho nhiều vụ cháy rừng đã xảy ra tại nhiều tỉnh thành, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân.
Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành “Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2024 – 2025”.
Mới đây, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) báo cáo và kiến nghị UBND thành phố, Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và phòng chống thất thoát, thất thu nước sạch thành phố cùng các sở, ban, ngành tiếp tục đề nghị các chủ hồ thủy điện có kế hoạch dự trữ nước và xả nước phù hợp.
Ngày 3/5, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi các sở, ngành, đơn vị cấp nước triển khai biện pháp nhằm đảm bảo cấp nước an toàn, chống thất thoát nước.
Đồng Nai là tỉnh có nguồn nước mặt dồi dào nhưng chưa khai thác hết công suất. Trong khi đó, nước dưới đất có chiều hướng suy giảm cả về trữ lượng lẫn chất lượng.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 3/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.
Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã đề nghị Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế hỗ trợ các quốc gia triển khai nghiên cứu về đánh giá tác động xuyên biên giới của Dự án kênh đào Funan Techo (Campuchia).
Câu chuyện san lấp ao, hồ không mới nhưng hậu quả để lại chưa bao giờ là cũ cả. Các chuyên gia môi trường cho rằng, san lấp ao, hồ trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn để lại nhiều hệ lụy cho môi trường. Đặc biệt, ao, hồ khi bị lấp đi thì gần như không thể khôi phục như hiện trạng ban đầu được nữa. Vậy đâu là giải pháp để bảo vệ ao, hồ Hà Nội khỏi tình trạng bị xâm hại?…