Pháp: Cảnh báo nguy cơ sụp đổ Nhà thờ Đức Bà Paris

Ngọc Linh (t/h)|16/08/2019 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, sau một đợt đá mới rơi xuống từ phần mái trong giai đoạn nắng nóng kỷ lục ở thủ đô Pháp.

Bộ Văn hóa Pháp tiếp tục cảnh báo tình trạng nguy cấp về Nhà thờ Đức bà Paris. Nhiều viên đá ở phần mái Nhà thờ Đức bà Paris rơi xuống thời gian gần đây, nguyên nhân được xác định do đợt nhiệt độ đỉnh điểm mùa hè vừa rồi. Hiện trạng đá rơi này khiến nhà thờ phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ.

Công tác tại nhà thờ đã bị hoãn lại vào ngày 25.7 để chờ không khí bên trong tản bớt mùi chì. Và công trình sẽ được tiếp tục vào tuần tới.

Ảnh chụp từ phía trên cho thấy mái vòm và tháp chuông đã biến mất. Ảnh: Reuters

Bộ Văn hóa cho hay sau khi xảy ra vụ cháy, mọi nỗ lực đều tập trung vào mục đích ngăn chặn nhà thờ sụp đổ, và chưa chuyển sang hoạt động trùng tu.

Nhiều tổ chức xã hội về việc các cơ quan chức năng phớt lờ sự an toàn của công nhân tại công trường, nhất là huy cơ ô nhiễm chì, đại diện Bộ Văn hóa Pháp khẳng định: “Toàn bộ cơ quan Nhà nước huy động phục vụ công trường nhà thờ đều phải đảm bảo đảm bảo tuyệt đối sức khỏe cho công nhân, thậm chí ưu tiên hàng đầu và hơn hết tất cả yếu tố khác”.

Tổng thống Emmanuel Macron đặt mục tiêu đầy tham vọng là trùng tu hoàn toàn nhà thờ trong vòng 5 năm, nhưng Bộ Văn hóa khẳng định phải chờ đến năm sau mới bắt đầu công việc này.

Bộ này cũng nhấn mạnh việc cần thiết đẩy nhanh khối lượng công việc hiện nay sau khi bị gián đoạn. Thực tế do đợt nắng nóng khắc nghiệt mùa hè khiến nhiều phiến đá ở mái vòm rơi xuống, đe dọa sự an nguy của nhà thờ.
Trước đó ngày 25/7, công nhân tại công trường Nhà thờ Đức bà Paris ngưng trệ do Thanh tra lao động khuyến nghị trước nguy cơ ô nhiễm chì tại công trường tái thiết nhà thờ. Dự kiến công nhân hoạt động trở lại vào ngày 19/8 tới.

Hàng trăm tấn chì trên mái và tháp chuông bị nóng chảy trong vụ cháy kinh hoàng hôm 15.4, và dưới tác động của gió, các phân tử chì len lỏi và ngấm xuống đất.
Hồi tháng 6, các công tố viên Paris cho rằng nguyên nhân vụ cháy Nhà thờ Đức Bà có thể bắt nguồn từ một đầu lọc thuốc lá không được dập kỹ hoặc chập điện và mở cuộc điều tra về khả năng phạm tội do bất cẩn, nhưng không đưa ra nhân vật tình nghi nào.

Chính quyền muốn công nhân phải trở lại công trường từ 12/8, tuy nhiên theo giải thích của Tỉnh trưởng vùng Ile-de-France, thời gian lắp đặt các thiết bị bảo hộ cho công nhân chống lại nguy cơ nhiễm chì mất thời gian hơn dự tình.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp: Cảnh báo nguy cơ sụp đổ Nhà thờ Đức Bà Paris