Phát hiện 2 tàu sắt “rút ruột” sông Thu Bồn

An Anh (T/h)|02/12/2017 08:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tạm giữ 3 phương tiện khai thác cát trái phép khu vực biển Cồn Ngựa

(Moitruong.net.vn) – Sáng nay (ngày 2/12), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu vỏ sắt đang tiến hành khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn.

>>>Bắt quả tang 4 sà lan dùng vòi rồng khai thác cát trái phép trên biển Cồn Ngựa

>>>Bắt giữ 6 phương tiện “rút ruột” sông Thu Bồn

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 tàu vỏ sắt khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn

Cụ thể, vào khoảng 2h50 sáng nay (ngày 2/12), Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam đã mật phục và bắt quả tang 2 tàu vỏ sắt đang khai thác cát trái phép tại đoạn chảy qua xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn.

Tại khu vực này, cảnh sát đường thủy phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Chuyền (SN 1986, trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) điều khiển tàu sắt số hiệu QNa – 1015 đang có hành vi hút cát trái phép trên sông. Cũng tại địa điểm trên, tổ công tác phát hiện tàu sắt có số đăng ký VS – 14039078 do Phạm Đình Chưởng (SN 1986, trú xã Duy Thu) điều khiển có hành vi thả vòi hút cát trộm. Tại thời điểm kiểm tra, trên khoang chứa của các tàu đã gần đầy cát với khối lượng khoảng 45m3, theo thông tin trên báo Quảng Nam.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đồng thời thu giữ toàn bộ phương tiện sử dụng khai thác cát trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

An Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện 2 tàu sắt “rút ruột” sông Thu Bồn