Phát hiện hàng trăm loài sinh vật biển mới ở vùng biển sâu Australia
Các mẫu vật được thu thập ở độ sâu từ 200 đến 3.000 m tại nhiều khu vực chưa từng được khảo sát như núi ngầm, đảo san hô vòng và rạn san hô sâu, trong phạm vi rộng khoảng 1 triệu km2.
Ngày 1/4, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Australia (CSIRO) cho biết các nhà khoa học hải dương đã ghi nhận hơn 110 loài cá và động vật không xương sống mới tại vùng biển sâu thuộc Công viên biển Coral Sea.
Theo các nhà phân loại sinh vật biển, số lượng loài mới có thể tiếp tục tăng lên, thậm chí vượt mốc 200 khi quá trình phân tích và nhận diện các loài “ẩn” được hoàn tất. Đây được xem là một trong những cuộc khảo sát đa dạng sinh học biển sâu quy mô lớn trong khu vực.

Những phát hiện này được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu làm việc trên tàu Investigator của CSIRO. Các mẫu vật được thu thập ở độ sâu từ 200 đến 3.000 m, tại các khu vực như núi ngầm, đảo san hô vòng và các rạn san hô sâu chưa từng được khám phá, trải rộng trên diện tích khoảng 1 triệu km2.
Trưởng đoàn nghiên cứu, chuyên gia về cá mập Will White, cho biết các phát hiện, bao gồm những loài cá đuối, cá mập mèo sống ở vùng nước sâu và cá mập ma mới, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển tại Australia.
Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận thêm nhiều loài động vật không xương sống mới như sao biển đuôi rắn, cua, hải quỳ và bọt biển. Toàn bộ mẫu vật sẽ được lưu trữ trong các bộ sưu tập quốc gia nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lâu dài.
Ngoài việc thu thập mẫu, nhóm còn sử dụng hệ thống camera kéo sâu để ghi lại hình ảnh hệ sinh thái biển phong phú. Trong đó có sự xuất hiện của loài cá mập hổ cát hiếm gặp, một loài họ hàng sống ở vùng nước sâu của cá mập miệng bản lề xám.




