Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc

Minh Luận – Đinh Quân|02/03/2023 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

“Ngày biên phòng toàn dân” đã góp phần thay đổi chuyển biến nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, ban, ngành các cấp và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo phương châm phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc, dân là chủ thể, mỗi người dân biên giới là một “cột mốc sống”, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia

Khánh Hưng là một xã biên giới thuộc huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, có 02 ấp tiếp giáp với nước bạn Campuchia, dân số 1.480 hộ/5.008 khẩu. Nhân dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bộ mặt nông thôn mới của xã ngày càng thay đổi rõ rệt, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tân Hưng; sự giúp đỡ của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An và các cấp, các ngành, các lực lượng, xã Khánh Hưng phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Phố thực hiện tốt các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng thế trận "Biên phòng toàn dân" trong thế trận "Quốc phòng toàn dân" gắn với thế trận "An ninh nhân dân" vững chắc.

W_anh-phat-huy-vai-tro-nhan-dan-trong-xay-dung-nen-bptd-vung-chac.jpg
BĐBP tỉnh Long An tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện trong các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” năm 2023 tại xã Khánh Hưng

Theo đó, để phát huy được sức mạnh của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân, công tác tuyên truyền về "Ngày Biên phòng toàn dân", Luật Biên giới quốc gia, Quy chế khu vực biên giới, công tác phân giới cắm mốc được đẩy mạnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo đưa nội dung Ngày Biên phòng toàn dân vào chương trình giáo dục quốc phòng cho các đối tượng trên địa bàn. Qua đó đã góp phần nâng cao được nhận thức của cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa Ngày Biên phòng toàn dân, nhận thức đầy đủ hơn, xác định rõ hơn thái độ, trách nhiệm, tích cực tham gia, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng Nguyễn Minh Luân cho biết: Với phương châm "mỗi người dân là một cột mốc sống", xác định công tác tuyên truyền là quan trọng, đối với từng địa bàn, từng khu vực trọng điểm, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng đã phối kết hợp chặt chẽ cùng Đồn Biên phòng Bến phố - Bộ đội Biên phòng Long An, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản để bà con hiếu và nắm vững về đường lối chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trong năm qua, các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” còn được Đồn Biên phòng Bến Phố và cấp uỷ, chính quyền xã Khánh Hưng triển khai thường xuyên, qua đó làm chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong việc tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Thắt chặt tình quân dân nơi biên giới


Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bến Phố cho biết: Trong năm, Đồn Biên phòng Bến Phố đã tổ chức bộ đội giúp nhân dân lao động sửa chữa nhà ở, tu sửa đường giao thông nông thôn, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Các phong trào “quần chúng tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư khu vực biên giới”, được đông đảo người dân đăng ký tham gia, nhân dân còn cung cấp trên hàng trăm nguồn tin phục vụ công tác phòng chống tội phạm, giúp cho Đồn Biên phòng phát hiện làm rỏ các vụ vi phạm, chủ yếu là buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm quy chế biên giới. Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp chặt chẽ Công an, Quân sự xã tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm khác; thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới ổn định, đoàn kết, hữu nghị, quan hệ tốt với chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Campuchia, thường xuyên tổ chức gặp mặt, trao đổi tình hình an ninh trên tuyên biên giới.

Tinh thần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm của nhân dân xã Khánh Hưng ngày càng phát huy đã góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Không chỉ phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an ninh biên giới, xã Khánh Hưng còn thực hiện tốt công tác hậu phương, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, giao lưu, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng Nguyễn Minh Luân cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn triển khai cho các tập thể và Nhân dân sinh sống, làm ăn, sản xuất trên biên giới ký đăng ký cam kết tham gia phong trào“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, trong đó có các nội dụng tự nguyện tham gia các hoạt động phòng chống giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, bảo vệ lợi ít quốc gia…., cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và lực lượng đoàn viên Thanh niên, Nhân dân xã đã phát quang, trồng nhiều cây xanh trên tuyến biên giới, giúp ngày công xây dựng 03 căn nhà tình thương, ủng hộ quỹ “Nâng bước em tới trường” cho 02 em học sinh trị giá 12 triệu đồng. Song song đó, Đồn Biên phòng Bến Phố còn cử 05 cán bộ đảng viên tham gia sinh hoạt tại 05 Chi bộ ấp, 33 cán bộ đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Những hoạt động trên đã góp phần tích cực trong thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được triển khai hiệu quả, ý thức và tinh thần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng và Trạm KSBP Cửa khẩu Khánh Hưng, Trạm KSBP Tà Nu tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh - trật tự góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn đường biên, mốc quốc giới. Trong năm, qua công tác tuần tra kiểm soát, các ngành chức năng đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên Phòng phát hiện, ngăn chặn và xử lý 05 vụ/11 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Từ đó đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền Biên Phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, khu vực phòng thủ vững mạnh....

Riêng trong công tác đối ngoại Biên phòng, quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Đồn Biên phòng Bến Phố đã làm tốt công tác đối ngoại, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, xã đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân. Duy trì và củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền nhân dân Campuchia đối diện. Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Hưng thường xuyên chỉ đạo Cấp ủy, UBND xã phối hợp với Đồn Biên phòng duy trì các cuộc hội họp, giao ban, trao đổi tình hình hai bên biên giới, cùng nhau bàn bạc thống nhất các biện pháp trong quản lý việc đi lại, làm ăn, sinh sống của Nhân dân hai bên đúng luật pháp của hai nước và luật pháp Quốc tế. Từ đó góp phần củng cố và phát triển tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Có thể thấy rằng, “Ngày Biên phòng toàn dân” ở xã biên giới Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng trong thời gian qua đã thực sự trở thành ngày hội của địa phương, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã biên giới vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc