Philippines: Hàng trăm nghìn người phải sơ tán do ảnh hưởng của bão Kammuri

Minh An (T/h)|03/12/2019 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 2/12, bão Kammuri tấn công Philippines, kéo theo mưa lớn và khiến ngành hàng không gián đoạn, các trường học và văn phòng chính phủ tạm dừng hoạt động. Cơn bão gây lũ lụt và lở đất, khiến khoảng 200.000 người phải sơ tán.

Bão Kammuri, cơn bão thứ 20 tấn công đất nước Philippines trong năm nay đã suy yếu nhẹ và di chuyển chậm trên các khu vực trung tâm của quần đảo Philippines trong đêm, gây thiệt hại nhỏ ở một số khu vực.

Giới chức Philippines đã phải sơ tán khoảng 200.000 người tại các vùng biển và vùng núi do lo ngại nguy cơ lũ lụt và sạt lở đến từ cơn bão Kammuri. Sân bay quốc tế ở thủ đô Manila cũng đã ngừng hoạt động tạm thời do bão Kammuri.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã ra lệnh cấm mọi hoạt động đi lại trên biển ở khu vực Đông Bắc nước này khiến hàng nghìn tàu thuyền và khách du lịch bị mắc kẹt.

Minh An (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines: Hàng trăm nghìn người phải sơ tán do ảnh hưởng của bão Kammuri