Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng phố Hàng Mã đã được “nhuộm đỏ” bởi sắc màu rực rỡ, lung linh của đèn lồng, đèn ông sao và vô vàn đồ chơi thiếu nhi, đồ trang trí bắt mắt... thu hút nhiều người dân, du khách ghé thăm check – in chụp ảnh và mua sắm.
XEM VIDEO: Phố Hàng Mã “long lanh” đón Tết Trung thu sớm
Hàng Mã là một trong những con phố nằm trong khu phố cổ Hà Nội. Nơi đây, nổi tiếng với sản phẩm thủ công truyền thống, đồ trang trí bằng giấy. Với những đồ chơi truyền thống như: Mặt nạ giấy bồi in hình những con vật dễ thương, đầu sư tử vui nhộn, đèn ông sao rực rỡ, đèn kéo quân đủ loại to nhỏ và những chiếc đèn lồng các loại đẹp lung linh.
Những năm gần đây, cứ mỗi dịp cận kề Tết Trung thu phố Hàng Mã lại nhộn nhịp, lung linh sắc màu được nhiều giới trẻ tìm đến đây để chụp ảnh check – in hay mua sắm.
Dù hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng những ngày này Phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã tràn ngập sắc màu bởi những mặt hàng trang trí dành cho thiếu nhi như lồng đèn, mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân...
Theo ghi nhận của PV Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống - Moitruong.net.vn, dọc phố Hàng Mã bày la liệt những chiếc đèn ông sao, kéo quân, mặt nạ giấy bồi, trống bỏi, vương miện, vòng hoa giấy, những chú kỳ lân hoặc thiên nga được làm thủ công...
Mặc dù hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng con phố Hàng Mã đã khoác lên mình một bộ mặt mới với đầy đủ màu sắc bởi các mặt hàng trang tríTheo một số tiểu thương tại phố Hàng Mã, các sản phẩm đồ chơi truyền thống được sản xuất tại Việt Nam là chủ yếu, còn lại là hàng nhập ngoại. Năm nay giá cả không có nhiều biến động so với năm trước.Hoạt động buôn bán của các tiểu thương tại phố Hàng Mã (Hà Nội) đang diễn ra tấp nập trước dịp Tết Trung thu.Nhiều em nhỏ háo hức khi được cha mẹ mua tặng những món đồ chơi Trung thu mới lạ.Nhiều phụ huynh tranh thủ thời gian rảnh dỗi mua những món đồ thật ý nghĩa tặng con trước Tết Trung thu năm nay.Vào năm nay, đồ chơi và đồ trang trí Trung thu rất đa dạng với nhiều mẫu mã, màu sắc, kiểu cách được thiết kế rất tỉ mỉ bắt mắt...Không chỉ có trẻ em thích thú với không khí Trung thu tại phố Hàng Mã, mà ngay cả những người lớn cũng hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp.Các loại mặt nạ truyền thống bằng giấy như nhân vật chú Tễu, Thị Nở... có giá từ 35.000-50.000 đồng/chiếc. Ngoài ra nhiều mặt hàng khác cũng có giá từ vài chục nghìn cho tới hàng trăm nghìn đồng/chiếc.Hàng trăm chiếc đèn lồng với đầy đủ mẫu mã được bày bán.Du khách nước ngoài thích thú khi ghé thăm phố Hàng Mã.Chị Vũ Thị Ba Lê (Thái Nguyên) lần đầu đến phố Hàng Mã chia chia sẻ: “Tôi xuống Hà Nội thăm người thân, tranh thủ thời gian rảnh ra đây mua ít đồ chơi về tặng con trước Tết Trung thu năm nay. Phải công nhận những món đồ ở đây trông thật bắt mắt và nhiều mẫu mã thoải mái lựa chọn”.Đầu lân sư ngày càng được ưa chuộng mỗi dịp Trung thu.Tiểu thương đang tất bật hoàn thiện những món đồ thủ công để bán dịp Tết Trung thu.Tấp nập, nhộn nhịp là vậy, thế nhưng tuyến phố này thường xuyên xảy ra tắc nghẽn do đông người qua lại (trừ thứ bảy, chủ nhật). Bên cạnh đó là tình trạng chèo khách nhận trông xe trái phép.Theo lịch, Tết Trung thu năm nay sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 (tức 15 tháng 8 Âm lịch).
Ngày rằm tháng bảy hằng năm, tôi thường theo chân mẹ đến ngôi chùa cổ gần nhà để dự lễ Vu Lan. Đó là một ngôi chùa nhỏ nằm khuất trong ngõ vắng, tách biệt với Sài Gòn nhộn nhịp ngoài kia.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 11/4, thông tin từ xã Châu Bình (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra cháy rừng. Ngay sau khi phát hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế.
Ngày 02/4/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, từng bước thay đổi hành vi, thói quen và ý thức tự giác thực hiện việc phân loại CTRSH tại nguồn ở từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
Với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,68%, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc. Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mỗi lá phiếu cử tri còn là biểu hiện sinh động của quyền làm chủ, kết tinh niềm tin, trách nhiệm và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Theo thông tin cập nhật từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, đến 17h30 ngày 15/3, tỷ lệ cử tri trên cả nước tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã đạt 94,53% và vẫn tiếp tục tăng.
Trong bối cảnh áp lực môi trường ngày càng gia tăng và tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, việc thay đổi tư duy từ “xử lý chất thải” sang “tận dụng chất thải như một nguồn tài nguyên” đang trở thành xu thế tất yếu.
Sau khi sử dụng flycam ghi hình, đối chiếu tài liệu chuyên ngành và tham vấn ý kiến chuyên gia, lực lượng kiểm lâm Quảng Ngãi xác định đàn chim xuất hiện tại đầm La Băng là cò nhạn, không phải sếu cổ đen quý hiếm như nhận định ban đầu.
Một đàn sếu cổ đen với số lượng hàng trăm con bất ngờ xuất hiện và kiếm ăn tại đầm La Băng, xã Đình Cương, Quảng Ngãi những ngày qua. Lực lượng kiểm lâm địa phương đang tăng cường theo dõi, bảo vệ đàn chim quý hiếm, đồng thời tuyên truyền người dân không săn bắt, xâm hại chim hoang dã và chim di cư.
Các nhà khoa học cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ trải qua một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử khi biến đổi khí hậu kết hợp với hiện tượng El Nino làm nhiệt độ toàn cầu gia tăng mạnh mẽ.
Trong những tháng vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm lớn. Từ việc sử dụng chất cấm trong giò chả đến việc kinh doanh hàng chục tấn thực phẩm bẩn, đặc biệt là hành vi trục lợi từ thịt lợn nhiễm dịch bệnh.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND quy định chi tiết về công tác quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân nhằm siết chặt công tác bảo vệ môi trường.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tình trạng xâm nhập mặn trên sông Vĩnh Điện đang diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp nguồn nước sản xuất và sinh hoạt của hàng chục nghìn người dân khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng.
Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, 70 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI đã chính thức ra mắt Đại hội. Đại hội cũng thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung cùng Nghị quyết nhiệm kỳ mới.
Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã đề ra 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031.