Phú Yên: Chi 245 tỉ đồng xây các đoạn kè chống tình trạng sạt lở bờ sông Ba

Nguyên An|02/01/2023 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dự án xây dựng 7 đoạn kè với tổng chiều dài 3.125m nhằm chống sạt lở bờ sông Ba (tỉnh Phú Yên), với tổng mức đầu tư 245 tỉ đồng từ ngân sách.

sat-lo.jpg
Bờ sông Ba đoạn qua địa phận huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) bị sạt lở từ nhiều năm qua

Ngày 1/1, thông tin từ UBND tỉnh Phú Yên cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt báo cáo khả thi đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ sông Ba, khu vực thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa), thôn Phú Sen (xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) và phường 6 (TP Tuy Hòa).

Theo đó, dự án sẽ được triển khai trong năm 2023 với tổng mức đầu tư 245 tỉ đồng từ ngân sách, xây dựng bảy đoạn kè với tổng chiều dài 3.125m và các công trình trên tuyến.

Các đoạn kè trên được đầu tư xây dựng nhằm ngăn chặn tình trạng xói lở bờ sông Ba ăn sâu vào đất liền, qua đó bảo vệ nhà cửa, tính mạng, tài sản, đất đai của nhân dân và các công trình, cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Công trình không chỉ góp phần ổn định đời sống người dân những vùng thường xuyên bị uy hiếp bởi tình trạng sạt lở bờ sông, mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

Từ xã Hòa Định Tây đến thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa), nhiều diện tích bãi bồi sát bờ sông bị ngoạm vào hàng trăm mét, có nơi đã bị lở vào đến sát nền móng các công trình kiến trúc.

Bài liên quan
  • Thiên tai gây thiệt hại gần 20.000 tỷ đồng trong năm 2022
    Trong năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 1.000 trận thiên tai, với 21 trên tổng số 22 loại hình thiên tai. Thiên tai xảy ra bất thường, cực đoan, trái quy luật trên các vùng miền cả nước đã làm 175 người chết, mất tích; thiệt hại về kinh tế ước khoảng 19.500 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Chi 245 tỉ đồng xây các đoạn kè chống tình trạng sạt lở bờ sông Ba