Phú Yên: Nắng nóng khiến cháy rừng liên tục

Thùy Trang (T/h)|30/06/2019 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đến 2 giờ ngày 28/6, vụ cháy rừng trồng ở huyện Tây Hòa, Phú Yên mới được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt.

Sáng 28/6, ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Phú Yên, cho biết, đơn vị đang tiến hành đo đạc thống kê chính xác diện tích rừng trồng bị thiệt hại vụ cháy rừng khu vực núi Rọ Hươu, thuộc thôn Quan Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây (Tây Hòa).

Cháy rừng khu vực núi Rọ Hươu, thuộc thôn Quan Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây (Tây Hòa)

Tuy nhiên, theo ông Bé, ước tính ban đầu phải hàng chục ha rừng trồng bị thiệt hại.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát khoảng 8 giờ sáng ngày 27/6 tại khu vực núi Rọ Hươu, thuộc thôn Quan Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây. Sau khi nhận được thông tin, nhiều xe chữa cháy cùng với hàng trăm người từ cán bộ, kiểm lâm, bộ đội, công an, dân quân tự vệ… các đoàn thể huyện Tây Hoà và người dân các xã Hoà Mỹ Tây, Sơn Thành được huy động để tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên do nắng nóng, kết hợp gió mùa Tây Nam thổi mạnh nên đám cháy lan rộng ra nhiều khu vực rừng trồng của người dân của 4 thôn xã này.

Lực lượng chức năng nổ lực dập lửa cháy rừng.

“Do cháy âm ỉ nên đến 2 giờ sáng nay lực lượng năng mới dập lửa hoàn toàn”, ông Bé chia sẻ.

Được biết, đây là vụ cháy rừng lớn thứ 2 chỉ trong 2 ngày qua tại Phú Yên. Trước đó, vào 13 giờ ngày 26/6, tại khu vực rừng phòng hộ ven biển Từ Nham, xã Xuân Thịnh (TX Sông Cầu) cũng xảy ra một vụ cháy rừng, ước thiệt hại khoảng 25 ha rừng phòng hộ.

Hiện nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên điều tra, làm rõ.

Thùy Trang (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Nắng nóng khiến cháy rừng liên tục