Quảng Bình – Bài 3: Xe trọng tải lớn “cày xới” con đường liên thôn, Tập đoàn Sơn Hải chuyển sang “nghỉ ngày chạy đêm” thách thức pháp luật

Minh Tâm|26/04/2019 16:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thay vì không được đi vào tuyến đường hạn chế trọng tải nhưng Tập đoàn Sơn Hải gỡ biển phù hiệu trên đầu xe và chuyển sang nghỉ ngày chạy đêm

VIDEO CLIP: Quảng Bình: Tuyến đường liên thôn oằn mình ”cõng” xe quá tải

– Thời gian vừa qua, Toà soạn Môi trường và Cuộc sống đăng tải loạt bài “Xe trọng tải lớn cày xới con đường liên thôn, dân bức xúc” và “Xe quá trọng tải cày xới đường liên thôn, Chủ tịch xã thờ ơ với bức xúc của người dân“. Nội dung phản ánh việc dàn Xe quá tải trọng của Tập Đoàn Sơn Hải lưu thông trên đường Trương Phúc Phấn khiến người dân bức xúc và sự thờ ơ thiếu trách nhiệm của cơ quan chức năng khiến người dân bất an và lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn thôn 1, xã Lộc Ninh.

Các xe của Tập đoàn Sơn Hải thường xuyên chạy qua cây cầu trọng tải 6T làm rơi vãi đất xuống đường gây bụi mì mịt

Ngay sau khi Toà soạn Môi trường và Cuộc sống đăng tải loạt bài viết, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn số 1074/ VPUBND- XDCB giao cho Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/04/2019.

Để làm rõ hơn trách nhiệm của sở Giao thông vận tải Quảng Bình trong việc để các phương tiện trọng tải lớn của Tập đoàn Sơn Hải vô tư hoạt động trong đường nội đô và đường hạn chế trọng tải gây bức xúc trong dư luận, PV Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với ông Hoàng Đăng Cương – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình. Ông Cương cho biết: “Sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý như thông tin báo nêu về xe có dấu hiệu quá tải trọng hoạt động trên các tuyến nội thành thành phố Đồng Hới. Và chúng tôi đã gửi công văn báo cáo cho UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu.”.

Văn bản báo cáo xử lý thông tin báo chí phản ánh của sở GTVT gửi UBND tỉnh Quảng Bình

Trong công văn số: 832/SGTVT-TTr, sở Giao thông vận tải báo cáo UBND tỉnh nêu rõ: “Tuyến đường Trương Phúc Phấn đi qua thôn 1, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới thì đây là đường nội thành thuộc quyền quản lý của UBND thành phố Đồng Hới. Và Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng và UBND thành phố Đồng Hới tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát trọng tải trên địa bàn thành phố Đồng Hới, đặc biệt là tuyến đường Trương Phúc Phấn.”.

Các xe chở đất, cát của Tập đoàn Sơn Hải đã được bóc chữ phía đầu xe và chuyển sang chạy vào ban đêm thay vì chạy vào ban ngày như trước đây

Trong thời gian chờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan chức năng và UBND thành phố Đồng Hới. PV nhận được tin báo của người dân về việc xe của Tập Đoàn Sơn Hải đã lột bỏ dòng chữ “Tập Đoàn Sơn Hải” phía trước xe vẫn tiếp tục hoạt động rất tấp nập vào buổi tối từ lúc 19h00 – 20h30. Trong quá trình tác nghiệp, PV ghi nhận được rất nhiều hình ảnh của xe tải trọng lớn của Tập Đoàn Sơn Hải vô tư chạy trên tuyến đường Trương Phúc Phấn vào lúc 19h00. Do chạy hoạt động rất nhộn nhịp nên đã gây bụi mù mịt khiến người dân phải đóng kín cửa nhà, buổi tối ra đường phải đeo khẩu trang.

Với việc dàn xe của Tập Đoàn Sơn Hải “nghỉ ngày chạy đêm” khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, làng quê yên ắng bỗng nhiên ồn ào bởi tiếng xe cộ. Không biết các cơ quan ban ngành, UBND thành phố Đồng Hới có hiểu nỗi khổ của người dân

Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Minh Tâm

Bài liên quan
  • Quảng Bình: Xe trọng tải lớn “cày xới” con đường liên thôn, dân bức xúc
    Moitruong.net.vn – Thời gian gần đây, người dân thôn 1, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vô cùng bức xúc khi các xe trọng tải lớn của Tập Đoàn Sơn Hải chở đất để san lấp mặt bằng có dấu hiệu quá khổ quá tải, vun thùng vô tư chạy trên tuyến đường Trương Phúc Phấn với tốc độ cao, phá nát con đường liên thôn. Các xe ra vào công trường kéo theo đất ra đường làm nhuộm đỏ một con đường, bụi bay mù mịt, khiến môi trường bị ô nhiễm, nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Đặt biệt, các xe có trọng tải lớn lưu thông trên đường liên thôn bất chấp giới hạn trọng tải cho phép của chiếc cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình – Bài 3: Xe trọng tải lớn “cày xới” con đường liên thôn, Tập đoàn Sơn Hải chuyển sang “nghỉ ngày chạy đêm” thách thức pháp luật