Quảng Ngãi: Hàng nghìn công nhân chen chúc nhau vào nhà máy, nhiều người bức xúc

An Nhiên|09/04/2020 03:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cả nước đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống COVID-19 thì ở Quảng Ngãi, hàng nghìn công nhân chen chúc nhau vào nhà máy Hòa Phát-Dung Quất khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 5/4, trên mạng xã hội lan truyền những bức hình ghi lại cảnh công nhân chen chân, xếp hàng dài trong một nhà máy, gây bức xúc dư luận. Nhiều người quan ngại nguy cơ lây lan dịch Covid 19 trong lúc cả nước đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ. Được biết, đây là hình ảnh công nhân của Nhà máy thép Hòa Phát- Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đây, hiện có gần 7.000 công nhân làm việc. Trước kia, công nhân ra vào 4 cổng nên lượng người được chia nhỏ. Ngày 5/4 vừa qua là ngày đầu tiên công ty áp dụng biện pháp phòng dịch mới là buồng khử khuẩn toàn thân đối với tất cả cán bộ, nhân viên ra vào nhà máy. Do chưa quen với quy trình khử khuẩn mới nên luồng di chuyển trong nhà máy bị ùn ứ tại lối vào buồng khử khuẩn.

Hàng nghìn công nhân ở Nhà máy Hòa Phát-Dung Quất chen chúc nhau vào nhà máy. Ảnh: T.C

Theo ông Trần Nguyên Nghi, đại diện Công ty Cổ Phần Thép Hòa Phát – Dung Quất, để khắc phục tình trạng này, ngày 6/4, Công ty đưa ra các biện pháp điều chỉnh, cử người hướng dẫn cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc việc giãn khoảng cách. Ngoài ra, Công ty này cũng đang áp dụng các biện pháp theo khuyến cáo của Bộ Y tế: phun thuốc khử khuẩn toàn công ty với tần suất 2 lần/tuần; Triển khai việc cấp phát và yêu cầu thực hiện đeo khẩu trang liên tục; Tiến hành đo thân nhiệt trước khi vào cổng; Bố trí gel sát khuẩn ở các vị trí công cộng, giãn ca nhà ăn, giãn số người trên xe đưa đón, điều chỉnh giãn cách bằng cách phân chia làn tuyến. Các nhà máy chia lại thời gian công nhân ra vào, cùng lúc đỡ bị dồn. Hôm nay, không còn tình trạng đông người nữa, mọi thứ đã trở lại bình thường”.

Ông Trần Quang Tòa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi – cho hay, sự việc hàng nghìn CN chen chúc nhau ở Nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất là không thể chấp nhận. “Chúng tôi gửi văn bản yêu cầu nhà máy thực hiện nghiêm chỉnh trong việc phòng chống dịch COVID-19. Qua sự việc này, chúng tôi yêu cầu không chỉ riêng nhà máy Hòa Phát mà tất cả DN trên địa bàn phải thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch theo chủ trương của nhà nước.

Trưa 6.4, ông Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – cho biết, trong sáng cùng ngày, tỉnh tiếp nhận thông tin Nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất (huyện Bình Sơn) không tuân thủ biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế. “Chúng tôi đang xác minh, làm rõ sự việc diễn ra tại Nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất. Tỉnh sẽ đình chỉ hoạt động nếu DN nào không chấp hành đúng quy định phòng chống dịch COVID-19”- ông Dũng nói.

An Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Hàng nghìn công nhân chen chúc nhau vào nhà máy, nhiều người bức xúc