Quảng Ninh: Tiêu hủy hơn 10.000 con gà giống nhập lậu

Hoàng Liên|10/09/2020 09:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 9/9, cơ quan chức năng TP.Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức tiêu hủy hơn 10.000 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trước đó, vào đêm ngày 8/9, tại khu vực biển cửa sông Bắc Luân, thuộc xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), tàu tuần tra BP 01-06-01 của Hải đội 2 đã phát hiện, bắt giữ 1 bè mảng xốp đang vận chuyển 60 khay nhựa trên đường từ Trung Quốc về Việt Nam. Tiến hành kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện bên trong số khay nhựa trên có chứa 10.800 con gà con nhập lậu bất hợp pháp.

Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh đã bắt giữ lô gà giống Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam qua vùng biển Móng Cái (Quảng Ninh).

Chiếc bè mảng bị bắt giữ không mang biển kiểm soát, lắp 2 máy công suất 96CV, do anh Đoàn Văn Bách, sinh năm 1989, trú tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh)- làm chủ phương tiện.

Bách khai nhận vận chuyển thuê số gà trên cho một người phụ nữ không biết tên từ Trung Quốc về Hải Hà (Quảng Ninh) với tiền công 7 triệu đồng. Chiều 9/9, UBND TP.Móng Cái đã ra quyết định xử phạt Bách và Hà mỗi người 5 triệu đồng về hành vi vận chuyển hàng lậu.

Hoàng Liên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Tiêu hủy hơn 10.000 con gà giống nhập lậu