Quảng Trị: Đề nghị có chế tài đối với người không tiêm vaccine COVID-19

Ngọc Lan|11/02/2022 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Xác định tiêm vaccine là “chìa khóa” quan trọng nhất trong việc phòng, chống COVID-19, tỉnh Quảng Trị chuẩn bị triển khai tuần lễ cao điểm tiêm vaccine; đề nghị các địa phương tham mưu, có chế tài cụ thể đối với những người không tiêm vaccine COVID-19 (trừ những người chống chỉ định tiêm).

Ngày 10/2, Sở Y tế cho biết, đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Riêng từ đầu năm 2022 đến ngày 9/2, toàn tỉnh có 3.721 ca mắc, 8 ca tử vong. Trong lúc đó, tích lũy từ năm 2021 đến ngày 9/2/2022, tổng số ca mắc toàn tỉnh chỉ có 5.958 ca và 11 ca tử vong. Đặc biệt, trong ngày 9/2, Quảng Trị có số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay – 333 ca.

Tiêm vaccine cho người dân tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Liên quan đến công tác tiêm chủng, dù có nhiều địa bàn ở vùng núi đường sá đi lại khó khăn, nhưng lực lượng y tế đã có nhiều nỗ lực. Cụ thể, đến hết ngày 7/2, Bộ Y tế đã cấp cho tỉnh 1.070.330 liều vaccine COVID-19, trong đó đã sử dụng 1.042.165.

Số người trên 18 tuổi đã được tiêm 1 mũi vaccine là 459.691 người (đạt 100%); số người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine là 412.996 người (đạt 89,84%). Người từ 12-17 tuổi đã được tiêm 1 liều vaccine là 52.149 người (đạt 79,70%), tiêm đủ 2 liều vaccine 36.781 (đạt 56,21%).

Ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, địa phương xác định tiêm chủng là chìa khóa quan trọng nhất. Theo đó, tại tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện tuần lễ cao điểm tiêm vaccine COVID-19 vào tuần sau, dự kiến kéo dài đến hết tháng 2/2022.

Đặc biệt, để bao phủ vaccine toàn dân, ông Hoàng Nam đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cần chuyển hướng, đưa dịch vụ tiêm vaccine đến tận người dân, tăng cường các đội tiêm chủng lưu động. Đồng thời, các địa phương cần tham mưu, có chế tài cụ thể đối với những người không tiêm vaccine (trừ những người chống chỉ định tiêm).

Tại cuộc họp với một số ban, ngành, địa phương về công tác phòng, chống COVID-19 sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, cần có sự thay đổi chiến lược, có tư duy mới, cách làm mới, thay đổi cách tiếp cận trong công tác phòng, chống dịch. Ông Võ Văn Hưng cũng đề nghị đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine COVID-19 và quyết tâm phải đưa học sinh trên địa bàn tỉnh trở lại trường học tập trung, nhưng phải đảm bảo điều kiện an toàn dịch bệnh.

Ngọc Lan

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Đề nghị có chế tài đối với người không tiêm vaccine COVID-19